Tạm cấp kinh phí bồi thường sự cố môi trường biển lần 2Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tạm cấp kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung lần 2.
Tiền bồi thường cho ngư dân miền Trung sẽ được trả như thế nào?Bộ Tài chính cho biết, việc chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trong trường hợp cá nhân có tài khoản, hoặc thanh toán bằng tiền mặt. UBND các cấp được yêu cầu phải "tổ chức triển khai việc chi trả kinh phí bồi thường đảm bảo việc chi trả trực tiếp đến người dân bị thiệt hại, kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực".
Kỷ luật hàng loạt nguyên lãnh đạo quận liên quan sai phạm giải phóng mặt bằngTrưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú (TPHCM) chiếm dụng 54 tỷ đồng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Huỳnh Văn Hạnh – Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, nguyên Bí thư quận Tân Phú – bị khiển trách vì có sai phạm trong công tác bổ nhiệm người đứng đầu ban này.
Dân hoang mang khi chủ đầu tư đòi đổi địa điểm dự án gần 4 nghìn tỷ tại Thanh HóaDự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận đầu tư. Công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn tất, nhưng chủ đầu tư bất ngờ xin không thực hiện dự án tại vị trí đã được chấp thuận vì kinh phí bồi thường quá lớn khiến người dân hết sức hoang mang.
TPHCM tốn 16.300 tỷ đồng di dời hơn 20.000 căn nhà ven kênh, rạchĐến năm 2020, TPHCM phấn đấu cơ bản hoàn tất việc di dời toàn bộ hơn 20.000 căn nhà ven kênh, rạch, tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn. Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 20.000 căn nhà là 16.300 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa.
Đắk Lắk "đòi" 55 tỷ đồng tạm ứng sai, doanh nghiệp than khó trảMột dự án nuôi bò được tỉnh Đắk Lắk tạm ứng sai trên 55 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng từ cả chục năm trước, phía tỉnh này đang ráo riết thu hồi, tuy nhiên, doanh nghiệp than khó chưa thể hoàn trả.
Bán rẻ nhiều khu đất công, dàn cựu lãnh đạo Resco bị đề nghị truy tốĐược UBND TPHCM giao nhiều mặt bằng, các bị can nguyên là lãnh đạo Công ty Resco không thực hiện khai thác đầu tư mà chuyển nhượng trái quy định cho các công ty, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.
Vợ ông Trần Quí Thanh được nhận lại 183 tỷ đồngGia đình ông Trần Quí Thanh nộp 183 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy các bị cáo này không có trách nhiệm bồi thường dân sự nên quyết định trả lại số tiền trên cho bà Phạm Thị Nụ.
Nên tách giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lậpCó thể nói, khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng là một trong những vấn đề vướng mắc, khó khăn lớn nhất trong triển khai các công trình, dự án, nhất là các dự án về hạ tầng giao thông đường bộ.
Vụ dân chờ bồi thường đất gần 20 năm ở Bạc Liêu: Vì sao chưa chi trả tiền?Theo UBND TP Bạc Liêu, chủ đầu tư là Công ty 577 không đồng ý chuyển kinh phí chi trả tiền cho các hộ dân. Công ty này cũng chưa cung cấp hồ sơ để địa phương rà soát lại dự án.
Thi công quốc lộ 19 khiến nhà dân bị nứt: Chủ đầu tư hứa đền bùChủ đầu tư gói thầu XL-01 thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên qua tỉnh Bình Định đồng ý chi 30 tỷ đồng đền bù cho người dân liên quan đến những bất cập khi thi công.
Chủ đầu tư trạm thu phí ở Quảng Nam đề nghị nhà nước mua lại dự án BOTChủ đầu tư trạm BOT đề nghị nhà nước xem xét mua lại toàn bộ dự án, hoặc hỗ trợ một phần kinh phí để đơn vị trả nợ ngân hàng; hoặc có phương án di dời trạm đến vị trí khác thuận lợi hơn.