Thực hư thông tin người dân phát hiện hổ đi lạc ở Phú ThọChủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, những thông tin người dân cung cấp chưa thể xác định chính xác việc có một cá thể hổ nặng khoảng 20kg xuất hiện trên địa bàn hay không.
Công an xác minh thông tin hổ xuất hiện ở Phú ThọThông tin một cá thể hổ xuất hiện ở xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ đang gây xôn xao trên mạng xã hội, công an xã đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc nêu trên.
"Thông tin hổ xuất hiện ở Phú Thọ là không có cơ sở"Cơ quan chức năng khẳng định thông tin xuất hiện hổ tại xóm Chiềng (xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ) là không có cơ sở. Trước đó, tin người dân phát hiện hổ lan truyền nhanh trên mạng xã hội.
Rừng bị tàn phá nghiêm trọng, kiểm lâm “loay hoay” tìm thủ phạmChi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình xác nhận, việc chặt phá rừng trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông là có thật, số cây gỗ quý trong rừng bị chặt hạ đã được kiểm đếm, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh đối tượng khai thác rừng trái phép để xử lý.
Rừng “ứa máu” trong khu bảo tồn thiên nhiên ở Hòa BìnhHàng chục cây gỗ quý hiếm nằm trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông đã bị lâm tặc tàn phá không thương tiếc. Ngay trong vùng được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng rừng vẫn “chảy máu” trước sự bất lực của cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình.
Xuất hiện thú dữ ăn thịt 5 con dê của người dânTừ đầu tháng 1 đến nay, tại địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xuất hiện thú dữ nhiều lần tấn công, giết hại gia súc của người dân. Theo đó, đã có 5 con dê của 3 hộ dân bị thú dữ ăn thịt.
Xuất hiện thú dữ ăn thịt, giết hại bò của dân ở Hòa BìnhTừ đầu tháng 6 đến nay, trên địa bàn xóm Bục, xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) xuất hiện động vật hoang dã là thú ăn thịt, tấn công, giết hại bò của dân. Loài thú dữ này đã giết hại và ăn thịt 4 con bò, tấn công làm bị thương một con bò.
Hòa Bình: Phát hiện loài ếch mới “cây sần an-na”Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngố Luông (Hòa Bình), các nhà khoa học vừa phát hiện một loài ếch cây mới có kích cỡ nhỏ, chiều dài đầu và thân khoảng 27 – 33 mm. Loài ếch này không có răng lá mía, không có riềm ra dọc cán tay và ống chân.
Bảo Thanh cùng Treebank trồng cây, lan tỏa tinh thần "Góp xanh cho lá phổi an lành"Trong khuôn khổ chiến dịch "Góp xanh cho lá phổi an lành", nhãn hàng thuốc ho bổ phế Bảo Thanh phối hợp Treebank phát động "Ngày trồng cây 3/3", trồng 1.000 cây xanh tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hóa.
Công trình Vượt qua Covid-19 ở TPHCM là dịp tạo một biểu tượng tầm quốc giaLiên quan đến việc TPHCM lấy ý kiến về biểu tượng Vượt qua Covid-19 sẽ được đặt tại số 1 Lý Thái Tổ, các chuyên gia góp ý về những tiêu chí ban đầu cho một công trình tầm cỡ quốc gia.
Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 tổ chức quy mô lớn, kéo dài 16 ngàyĐại diện Sở VH&TT Hà Nội cho biết, Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025 có nhiều điểm nhấn, mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách trong và ngoài nước.
“Nét đẹp Việt mùa 3” - Dấu ấn hành trình chạm vào di sản trên không gian sốChương trình “Nét đẹp Việt mùa 3: Chạm vào di sản” đã khép lại với 5 phiên livestream, thu hút hơn 3 triệu người xem, 78 triệu lượt hiển thị và tạo nên làn sóng lan tỏa di sản Việt mạnh mẽ trên TikTok LIVE.