Khoán kinh phí xe công có khi còn... tăng thu nhập“Mình đi xe của mình đến cơ quan. Đi họp ở đâu thì dùng xe công. Còn lại đi việc riêng dùng xe công thì không đúng. Sử dụng xe cá nhân nếu ổn định, tiết kiệm có khi còn tăng thêm thu nhập”
Hà Nội khoán kinh phí xe công 8 đơn vị từ đầu năm 2017Từ ngày 1/1/2017, UBND TP Hà Nội sẽ thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô công tại 8 đơn vị, trong đó có 4 sở và 4 quận huyện.
Khoán kinh phí xe công cho 6 vị Thứ trưởng: Còn thiếu hợp lý!Xung quanh việc Bộ Tài chính khoán kinh phí tiền xe của 6 Thứ trưởng, một số chuyên gia kinh tế đồng tình về chủ trương nhưng họ cho rằng, cách tính kinh phí từ nhà đến cơ quan và ngược lại còn thiếu hợp lý và chưa giải quyết được tận gốc vấn đề xe công phình to, ngốn ngân sách lớn.
Khoán kinh phí xe công: Bộ Tài chính "lệnh" cắt giảm một số lái xe riêngTrong thông tin mới phát đi sau quyết định khoán kinh phí xe cho các Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo cao cấp khác, Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu các đơn vị rà soát số lượng xe, lái xe và cắt giảm dần số lượng lái xe hoặc điều chuyển phục vụ mục đích khác.
Từ 1/5 TPHCM khoán xe côngTPHCM sẽ thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô công tại 5 đơn vị. Việc khoán kinh phí xe công chỉ tính với trường hợp đưa đón cán bộ từ nơi làm việc đến nơi công tác và có 2 phương thức lựa chọn: trả tiền theo chỉ số km thực tế (11.000 đồng/km) hoặc khoán trọn gói theo tháng/xe (19,8 triệu đồng/tháng).
2 công ty khai thác dịch vụ ở núi Bà Đen Tây Ninh kinh doanh ra sao?Hai công ty làm dịch vụ ở núi Bà Đen đều có lãi trong năm 2024, ghi nhận doanh thu cáp treo, máng trượt, giữ xe đều tăng mạnh.
VietCredit lỗ kỷ lục 152 tỷ đồng, mạnh tay cắt giảm 85% nhân sựCuối năm 2024, số lượng nhân viên của VietCredit còn 181 người, giảm tới 1.146 người so với năm trước. Công ty đối mặt với khoản lỗ kỷ lục 152 tỷ đồng khi nhiều mảng kinh doanh lao dốc.
Yêu cầu Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ kiểm điểm cán bộThanh tra yêu cầu Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ - Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra những tồn tại.
Doanh thu gấp hơn 9 lần, Ô tô Giải Phóng vẫn báo lỗ 14 năm liên tiếpDù doanh thu thuần công ty cải thiện ấn tượng nhưng doanh nghiệp vẫn báo lỗ sau thuế tới 18,2 tỷ đồng. 2024 cũng là năm thứ 14 liên tiếp doanh nghiệp này kinh doanh thua lỗ.
Nhiều công ty chứng khoán lỗ đậm quý cuối năm 2024Chứng khoán Rồng Việt, Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương, Chứng khoán APG, Tân Việt... lỗ vài chục tỷ đồng vào quý IV/2024.
Nghiên cứu khoa học gây thiệt hại cho Nhà nước được miễn trách nhiệm dân sựTổ chức, cá nhân hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được miễn trách nhiệm dân sự khi gây ra thiệt hại cho Nhà nước, theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua.
Vụ 1km đường có 23 biển báo cấm đỗ: Lãng phí tiền của, ai chịu trách nhiệmTrước thông tin phản ánh 1km đường có 23 biển cấm đỗ xe ngày chẵn ở Lâm Đồng, nhiều độc giả cho rằng việc lắp đặt còn máy móc, gây tốn kém, lãng phí.