Hàng phong lá đỏ khô héo, xác xơ trong nắng thu Hà NộiNhiều cây phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng bất ngờ khô héo, xác xơ khi trời Hà Nội vừa chuyển sang thu.
"Lá chắn xanh" xơ xác sau hai cơn bão dữHai cơn bão Kajiki và Bualoi liên tiếp đổ bộ vào Hà Tĩnh khiến những cánh rừng phi lao phòng hộ xác xơ. Người dân đành chặt bỏ làm củi và chờ phương án trồng lại.
01:00Hàng sưa nghi bị đầu độc ở Hà Nội đã khô héoHơn nửa tháng sau khi có hiện tượng bị rụng lá do nghi bị bỏ độc bằng hoá chất, hàng cây sưa đỏ tại ngõ 210 đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) khô héo, cành lá xác xơ.
Làng hoa lớn nhất Hà Nội mất trắng vì ngập úng kéo dàiDo ảnh hưởng của đợt mưa lớn sau bão số 11 (bão Matmo), làng hoa Tây Tựu ngập úng nhiều ngày khiến hàng trăm hecta ruộng hoa mất trắng, người dân thiệt hại nặng nề chưa từng thấy.
Phong lá đỏ: Từ kỳ vọng đẹp như trời Âu đến cành củi khô giữa Hà NộiTừng được kỳ vọng sẽ giúp tạo điểm nhấn cho Hà Nội, song sau 2 năm thử nghiệm hàng cây phong phát triển chậm chạp, liên tục có dấu hiệu héo úa, trơ trụi.
Hàng sưa nghi bị đầu độc ở Hà Nội đã khô héoHơn nửa tháng sau khi có hiện tượng bị rụng lá do nghi bị bỏ độc bằng hoá chất, hàng cây sưa đỏ tại ngõ 210 đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) khô héo, cành lá xác xơ.
Những ánh mắt buồn ở thủ phủ mai Tết lớn nhất miền Trung sau bão KalmaegiSau bão Kalmaegi càn quét, hàng trăm nghìn chậu mai tại thủ phủ mai vàng lớn nhất miền Trung (tỉnh Gia Lai) bị gãy đổ, rụng lá. Người trồng mai đối mặt nỗi lo thua lỗ, mất Tết.
Hàng trăm cây thông lâu năm cạnh cao tốc chết khô, nghi do bị đầu độcCơ quan chức năng thành phố Huế đang điều tra, xác minh vụ việc hàng trăm cây thông nhiều năm tuổi thuộc rừng phòng hộ bị chết khô, nghi do phá hoại.
Vụ đào hàng loạt gốc mai tại trụ sở phường: Sẽ có hình thức kỷ luậtLiên quan đến việc nhiều gốc mai tại trụ sở phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, thành phố Huế bị đào bất thường, lãnh đạo địa phương cho biết sẽ có hình thức kỷ luật.
Nghệ nhân chia sẻ cách phòng bệnh héo rễ thường gặp ở hoa lanĐối với hầu hết các loại cây trồng thì bộ rễ được xem là bộ phận quan trọng nhất của cây, và với hoa lan cũng vậy. Rễ lan cần phải phát triển khỏe mạnh thì lan mới sinh trưởng tốt và cho ra những đóa hoa rực rỡ.
Phẫu thuật nội soi xử lý khuyết sẹo tử cung cho người phụ nữ 3 lần đẻ mổSau nhiều tháng đau bụng dữ dội và ra huyết kéo dài, chị Nguyễn Thị Trà (38 tuổi) được các bác sĩ BVĐK Vinmec Phú Quốc nội soi, xử lý khuyết sẹo mổ lấy thai - biến chứng sản khoa phổ biến nhưng điều trị phức tạp ở phụ nữ đẻ mổ nhiều lần.
00:46Bình Định: Chủ vườn mai khóc ròng vì mai chết rũDo ngâm lâu ngày trong nước lũ, nhiều vườn mai kiểng của bà con nông dân xã Nhơn Phong, Nhơn An (thị xã An Nhơn, Bình Định) bị héo rũ chết xác xơ, có vườn mai trồng dưới chân ruộng chết gần như 100% làm người trồng mai bị tổn thất nặng nề.