Ukraine nhận được lô khí đốt tự nhiên đầu tiên từ MỹĐây là hợp đồng quan trọng đầu tiên được ký kết giữa Ukraine và Mỹ cho phép Kiev mua một lượng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) "không xác định" đến năm 2026.
Mỹ - Anh tăng cường hợp tác năng lượng, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ NgaMỹ và Anh đã công bố một thỏa thuận đối tác nhằm tăng cường nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng.
Bộ Công Thương đặt tham vọng thay điện than bằng điện khí hóa lỏngTheo bà Ngô Thúy Quỳnh, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương), hiện Bộ này đã tính toán để đưa quy hoạch nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) thay thế các dự án nhiệt điện chạy than (dự án trong Tổng sơ đồ phát điện VII) trong tương lai gần.
PV GAS phối hợp tổ chức Hội thảo về công tác kinh doanh LNGNgày 26/5/2017, tại trụ sở PV GAS, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã phối hợp với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo về việc hợp tác trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về công tác kinh doanh LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng).
Trong tương lai gần, Việt Nam vẫn cần nhiệt điện thanTrong buổi họp báo chuyên đề “Dừng Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận”, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho biết: “Giai đoạn đến năm 2030, Chính phủ sẽ xem xét đầu tư thay thế các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận bằng các nhà máy nhiệt điện than có công nghệ tiên tiến, hiên đại, thân thiện với môi trường và các nhà máy sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng với công suất lớn".
Mộc Châu đón trăm nghìn lượt khách du xuân, tắc đường 2-3 tiếngCác điểm du lịch tại cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đón 105.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ngày 2/2, trục đường di chuyển Hà Nội - Sơn La còn xảy ra ùn tắc do đông đúc và va chạm.
Lần đầu tiên, hơn 300 tấn khí hóa lỏng được chở bằng tàu hỏa từ Nam ra BắcĐoàn tàu kéo 16 toa với gần 300 tấn khí hóa lỏng vừa khởi hành từ Đồng Nai ra Hà Nội là dấu mốc quan trọng cho ngành công nghiệp khí tại Việt Nam.
Châu Âu xem xét đề xuất nối lại nhập khẩu khí đốt NgaGiới chức châu Âu đang xem xét phương án tiếp tục nhập khí đốt Nga trong thời gian tới.
Châu Âu chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga qua Ukraine ngay đầu năm mớiMặc dù đã có những nguồn cung khác thay thế nhưng châu Âu vẫn cảm nhận rõ tác động khi chi phí năng lượng tăng cao.
Dấu hiệu châu Âu chưa thể đoạn tuyệt với khí đốt NgaThống kê mới nhất cho thấy châu Âu vẫn tiếp tục nhập năng lượng Nga bất chấp tuyên bố sẽ giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Moscow.
Hé lộ về Tập đoàn Thiên Minh Đức của mẹ "đại gia kim cương" vừa bị bắtDoanh nghiệp này được thành lập năm 2001. Sau nhiều lần tăng vốn điều lệ, công ty hiện có mức vốn 2.022 tỷ đồng với 2 cổ đông lớn là bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa.
Nga nêu tên nạn nhân chính của việc Ukraine khóa van khí đốtNga cảnh báo quyết định của Ukraine về việc khóa van khí đốt chỉ có lợi cho Mỹ với cái giá phải trả là các đồng minh của Washington ở châu Âu.