Bệnh viện Hùng Vương được thực hiện kỹ thuật mang thai hộBộ Y tế vừa chính thức công nhận Bệnh viện Hùng Vương đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Đây là bệnh viện thứ 3 tại TPHCM và thứ 5 trên cả nước được thực hiện kỹ thuật này.
Chính phủ siết điều kiện thực hiện kỹ thuật mang thai hộTrong Nghị định mới, Chính phủ yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kỹ thuật mang thai hộ phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu.
3 bệnh viện được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộBV Phụ sản Trung ương (phía Bắc), BV Đa khoa Trung ương Huế (miền Trung) và BV Từ Dũ (phía Nam) là 3 bệnh viện được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.
Bộ Y tế “chấm” 3 bệnh viện được thực hiện kỹ thuật mang thai hộChuẩn bị Nghị định hướng dẫn quy định cho phép mang thai hộ, Bộ Y tế đưa ra một phương án ấn định 3 bệnh viện được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ là Bệnh viện Phụ sản TƯ, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TPHCM, Bệnh viện Đa khoa TƯ Huế…
Mang thai hộ thành công: Ước mơ đã thành hiện thựcTheo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, “trái ngọt” đầu tiên của kỹ thuật mang thai hộ mang đến cho các cặp vợ chồng hiếm muộn cơ hội được làm cha, làm mẹ mà trước đó tưởng như vô vọng.
Luật mang thai hộ dưới góc nhìn của chuyên gia y tếMuốn thực hiện kỹ thuật mang thai hộ, cặp vợ chồng có nhu cầu phải tìm được người “thân thích cùng hàng”. Luật đã cho phép song dưới góc nhìn của chuyên gia y tế, những quy định về mang thai hộ còn bất cập.
Tâm sự của người đầu tiên được thực hiện mang thai hộLuật mang thai hộ có hiệu lực từ giữa tháng 3 vừa qua đã mở ra cơ hội làm cha, làm mẹ cho các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn. Hiện nay, có 3 bệnh viện được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ là bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) và Bệnh viện Trung ương Huế.
Mang thai hộ - Bộ Y tế cam kết quản lý chặtLuật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, chính thức cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và sẽ có hiệu lực từ 15/3/2015. Chỉ có 3 bệnh viện được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Đó là BV Phụ sản TƯ, BV TƯ Huế và BV Phụ sản Từ Dũ TPHCM.
Đôi lời về chuyện mang thai hộMang thai hộ bị nghiêm cấm thực hiện tại Việt Nam từ năm 2003 theo nghị định của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học. Do nhu cầu mang thai hộ ngày càng có xu hướng tăng ở Việt Nam, việc xem xét cho phép và quản lý kỹ thuật mang thai hộ ở Việt Nam được đặt ra, cho thấy Nhà nước đã nhìn nhận một nhu cầu có thật của người dân và tìm cách đáp ứng nhu cầu này.
Mã số 5464: Mẹ chồng 13 năm chăm con dâu bại liệt, con trai gặp nạn ngày giáp TếtSuốt 13 năm qua, bà Quý lặng lẽ chăm sóc con dâu nằm liệt một chỗ. Người phụ nữ ao ước, có tiền để đưa con dâu đi viện chữa trị, hy vọng bệnh tình thuyên giảm.
Năm mới học 5 thói quen quản lý của Elon Musk để hiệu suất nhân 2, nhân 3Dưới đây là 5 thói quen quản lý thời gian của vị tỷ phú giúp mọi người đặc biệt là quản lý doanh nghiệp có thể học hỏi giúp tăng hiệu suất trong năm mới.
ThS.BS Võ Triệu Đạt (Bệnh viện FV): Nỗ lực giúp sản phụ "vượt cạn" nhẹ nhàngĐảm đương vị trí của nhà quản lý nhưng ThS.BS Võ Triệu Đạt vẫn thường xuyên phẫu thuật cho những ca sinh khó, chăm chỉ đỡ đẻ. Bác sĩ quan niệm, hiểu nghề mới có thể quản lý tốt, bác sĩ phải học hỏi không ngừng, cầu tiến và cầu toàn.