Quy trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra thất thoát, lãng phíChỉ ra nhiều vụ lãng phí gây hậu quả lớn hơn cả tham ô, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm trong trường hợp không xử lý hành vi lãng phí tại Dự thảo luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Cần ưu tiên đầu tư công nghệ chế biến phế phẩm nông nghiệp thành xăng sinh họcÔng Mai Tuấn Đạt - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam cho rằng, cần ưu tiên đầu tư, phát triển công nghệ chế biến các loại phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp thành nhiên liệu sinh học.
Chủ đầu tư Sân bay Long Thành: Vi phạm của một số lãnh đạo rất tinh viChủ tịch là ông Vũ Thế Phiệt cùng nhiều lãnh đạo đã bị bắt giam, ACV cho biết hành vi vi phạm được thực hiện một cách tinh vi, vượt ngoài khả năng kiểm soát của HĐQT.
Bộ Tài chính đề xuất mức phạt trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phíBộ Tài chính đề xuất hành vi không triển khai Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng, lãng phí đến sự vận dụng của ĐảngThấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, Đảng luôn coi phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Chiều nay tuyên án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim TiếnCựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bà Kim Tiến bị VKS đề nghị mức án 5-6 năm tù.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 6 năm tùChiều 27/5, HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng nhận 30 năm tù, Nguyễn Hữu Tuấn nhận 25 năm tù.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêmCùng với nhiệm vụ tập trung giải quyết tình trạng bạo lực học đường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm.
VKS: Hậu quả vụ án xảy ra ở Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 rất lớnĐại diện VKS cho rằng hậu quả vụ án xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 không chỉ là thiệt hại về kinh tế mà còn là những mất mát về cơ hội cứu chữa người bệnh bị tai nạn, tai biến.
Khởi tố 3 người để "biến mất" 4.456 cây muồngTrong quá trình cổ phần hóa, cựu Phó Giám đốc Công ty cà phê Gia Lai cùng thuộc cấp không kiểm đếm, đưa 4.456 cây muồng vào giá trị tài sản của doanh nghiệp, gây thất thoát 3,2 tỷ đồng.
Báo chí đồng hành cùng lực lượng công an bảo vệ bình yên cuộc sốngLãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí với lực lượng CAND trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân.
Định hướng mới xử lý tham nhũng: Xét kỹ bối cảnh, ưu tiên thu hồi tài sảnQuán triệt không có vùng cấm trong chống tham nhũng, song Bộ Chính trị lưu ý xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia - dân tộc để xử lý phù hợp.