Hoa quả ngoại ế ẩmTâm lý “ngại” ăn táo Mỹ cũng khiến nhiều cửa hàng bán hoa quả ngoại nhập ế ẩm. Thậm chí, như một “phản ứng dây chuyền”, một bộ phận người tiêu dùng còn không mua bất cứ loại hoa quả nhập ngoại nào.
Mua trái cây nhập ngoại, đừng quên kiểm tra dãy số này trên temNếu đang có ý định mua hoa quả ngoại nhập cho gia đình hay để làm quà biếu vào dịp Tết, bạn cần biết cách nhận diện, phân biệt loại thực phẩm đắt tiền này để đảm bảo sự an toàn cũng như phù hợp với nhu cầu của bản thân.
WHO phủ nhận cung cấp thông tin về hoa quả độc hại"Một bản báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo 24,5% hoa quả ngoại nhập trên thị trường Việt Nam có chất bảo quản độc hại".
Táo Pháp rẻ như rau chợ, dân Việt sính ngoại ăn quả lừaPhần lớn người Việt mặc định đã là trái cây ngoại thì giá kiểu gì cũng đắt rồi chấp nhận bỏ tiền trăm, tiền triệu mua về ăn. Tuy nhiên, vì sính ngoại nên nhiều người hớ nặng. Họ không hay biết hoa quả ngoại nhập có loại giá chỉ vài chục ngàn đồng/kg, thậm chí bằng giá rau bán ngoài chợ.
Những loại mứt truyền thống làm nên hương vị ngày TếtMứt hoa quả ngoại nhập xuất hiện trên thị trường ngày một đa dạng với nhiều chủng loại mẫu mã. Mặc dù vậy, mứt truyền thống vẫn có chỗ đứng riêng, không bao giờ lỗi thời, làm nên nét đặc trưng riêng của hương vị tết cổ truyền.
Nữ bác sĩ bị kính rơi vào người có chuyển biến tích cựcDù nhập viện với tình trạng rất nặng, sức khỏe của BS Lý đã có những tiến triển đáng kể.
Chồng ngoại tình lén lút không bị xử phạt, nhiều bà vợ đánh ghen xả giận?Nhiều ý kiến cho rằng, do pháp luật chưa có chế tài xử lý với những trường hợp ngoại tình nhưng "không chung sống như vợ chồng" nên nhiều phụ nữ mới đi đánh ghen để tự mình "xử lý" nhân tình.
"Thu nhập 10 triệu/tháng ở Hà Nội chỉ tương đương hộ nghèo""Nếu 2 vợ chồng và 1 đứa con đi học mà gói ghém cuộc sống sinh hoạt 10-12 triệu/tháng là rất khó khăn, chỉ có thể gọi là gia đình cận nghèo hoặc là dân nghèo thành thị mà thôi".
Nam sinh có điểm tốt nghiệp cao nhất Bách khoa từng trách mình vì đỗ ĐHGia cảnh khó khăn, từng tự trách mình vì đỗ đại học khiến bố mẹ nặng gánh nhưng Trần Thế Dương, Trường Điện - Điện tử tốt nghiệp sớm với điểm trung bình chung cao nhất ĐH Bách khoa Hà Nội 2024.
Tranh cãi Hà Nội đắt đỏ, lương 10 triệu đồng không thể đủ sống?Sống ở Hà Nội đắt đỏ, nhiều người khẳng định, 10 triệu đồng cho một gia đình là không đủ. Một số ý kiến lại cho rằng, ở hoàn cảnh nào, mỗi người cũng sẽ có cách biết "liệu cơm gắp mắm".
TPHCM có thêm trường được tổ chức thi đánh giá năng lực vào lớp 6Thành phố Thủ Đức chính thức chốt 3 trường trung học cơ sở được tổ chức tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển và làm bài khảo sát đánh giá năng lực.
Festival Huế 2024 lần đầu khai mạc tại Điện Kiến TrungTại Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 diễn ra vào tháng 6, Ban tổ chức tập trung khai thác, sử dụng hiệu quả nhất các công trình, kiến trúc trong Đại Nội Huế, đặc biệt là Điện Kiến Trung.