Kiến nghị hoãn tăng lương tối thiểu vùngHiệp hội Doanh nghiệp (DN) NhậtBản tại Việt Nam vừa có văn bản gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các cơquan chức năng liên quan đến tăng lương tối thiểu vùng 2017.
Đại biểu Quốc hội “truy” việc hoãn tăng lươngThông tin “sát sườn” với mỗi người dân về việc vẫn chưa có tiền để “nối lại” lộ trình tăng lương đã đứt quãng 3 năm qua trở thành chủ đề “nóng” được khơi mào tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội sáng 22/10. Đại biểu yêu cầu cắt chi tiếp khách, đi nước ngoài… để dành tiền tăng lương.
Đã có doanh nghiệp xin hoãn tăng lươngÔng Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, khẳng định, Bộ vẫn đề nghị Chính phủ thực hiện đúng lộ trình tăng lương ở khu vực doanh nghiệp. Nhưng đã có doanh nghiệp xin hoãn thời hạn tăng lương do gặp khó khăn.
Cần giảm biên chế, chứ không thể hoãn tăng lươngMột số đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương theo lộ trình cho cán bộ công chức, hưu trí và người có công để bảo đảm đời sống.
Doanh nghiệp kêu khó khăn, xin hoãn tăng lương tối thiểuDoanh nghiệp với lý do tiếp tục gặp khó khăn trong 6 tháng cuối năm 2012 nên xin hoãn thời điểm tăng lương tối thiểu từ 3 - 6 tháng so với quy định. Tuy nhiên khảo sát cho thấy, nếu không tăng lương, đời sống tối thiểu của người lao động không được đảm bảo.
Đề xuất hoãn tăng lương năm 2013 do ngân sách khó khănChính phủ cho rằng, do bối cảnh khó khăn, không đủ nguồn cân đối nên không thể bố trí ngân sách chi cho việc tăng lương trong năm 2013. Tuy nhiên, nhiều quan điểm thẩm tra cho rằng vẫn cần tăng lương tối thiểu lên 1,15 triệu đồng.
Lương chưa tăng, đại biểu đề nghị kéo giãn lộ trình tăng giá điện, xăngCho rằng với bối cảnh ngân sách khó khăn, hoãn tăng lương là thiệt thòi cho hàng triệu công chức, viên chức, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đề nghị, trong khi công chức, viên chức phải chia sẻ với Chính phủ thì việc điều hành các mặt hàng như điện, xăng…theo lộ trình thị trường cũng phải được kéo giãn.
Chuẩn bị thương lượng lương tối thiểu vùng: Có kịp tăng lương đầu năm 2024?Hội đồng Tiền lương quốc gia dự kiến khởi động lại thương lượng tăng lương tối thiểu vùng vào ngày 20/12, nếu việc đàm phán thuận lợi có thể kịp điều chỉnh vào ngày 1/7/2024.
Cuba chính thức tăng giá xăng 500%Báo Granma dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Cuba Vladimir Regueiro thông báo việc tăng giá nhiên liệu 500% sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3, muộn hơn kế hoạch ban đầu một tháng.
Tiến độ đối lập của 2 dự án ở cửa ngõ TPHCM sau gần một thập kỷCùng có điểm chung phải ngừng thi công hơn 4 năm rồi tái khởi động, nhưng cầu Nam Lý (918 tỷ đồng) ở TP Thủ Đức đã ấn định ngày hoàn thành, còn 2,5km đường Lương Định Của vẫn còn vướng mặt bằng.
Ukraine có phải dùng "biện pháp cuối cùng" khi viện trợ không đến?Ukraine sẽ buộc phải thực hiện biện pháp đau đớn là in tiền để duy trì hoạt động của chính phủ nếu sắp tới không có viện trợ từ Mỹ hoặc châu Âu, theo các nhà kinh tế và quan chức Ukraine.
Khởi động đàm phán lương tối thiểu 2024, nhìn lại mức tăng qua các nămViệt Nam tăng lương tối thiểu ổn định và nhất quán, giai đoạn 2015-2022 từ mức 119 USD/tháng lên 168 USD/tháng.