Bình Định: Chặn tình trạng "hiến đất" mở đường để trục lợi chính sáchThời gian gần đây, phong trào "hiến đất" mở đường diễn ra khá nhiều trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Song có hiện tượng sau khi mở đường, chủ sử dụng đất tách thửa, phân lô bán nền…
Cả xã thiết tha mong muốn được hiến đất mở đườngNgoại trừ quốc lộ 1A đi qua địa bàn, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam không có tuyến đường nào rộng quá 2,5m. Nhiều người dân tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giúp đi lại thuận lợi…
Một hộ dân hiến đất mở đường giữa "đất vàng" Hà NộiSống giữa khu vực "tấc đất, tấc vàng" tại quận trung tâm Hà Nội, giá mỗi m2 đất lên tới 70 - 80 triệu nhưng bà Đấy vẫn quyết định hiến tặng 4m2 nhà, giúp nhiều người dân trong ngõ thoát khỏi cảnh sống "nút cổ chai".
Người bình dân hiến đất mở đường "chê" đại gia chiếm hẻm thành của riêngTrong khi người dân nhiều nơi tại TP.Hồ Chí Minh hiến từng tấc “đất vàng” để mở rộng hẻm tạo lối đi chung thuận lợi cho cư dân, thì không ít "đại gia" lại lấn chiếm đường thành lối đi riêng. Nghịch lý này khiến những người dân hồ hởi hiến “đất vàng” vô cùng bức xúc.
Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồngTheo Công an thành phố Đà Nẵng, 5 đối tượng đã câu kết để lừa một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” rồi chiếm đoạt.
Cuộc đoàn tụ đặc biệt của người mẹ ngồi cạnh Tổng Bí thư và 2 con liệt sỹMẹ Trần Thị Huyến cùng 2 người con trai liệt sỹ đã được đoàn tụ trong chương trình "Câu chuyện thời hoa lửa". Giây phút này khiến nhiều người xúc động.
Sáu hộ dân hiến 900m2 đất mở lối đi lại cho người hàng xómAnh Thuyết ở Hà Tĩnh mồ côi cả bố lẫn mẹ, nhà nằm giáp cánh đồng, không lối đi lại. Sáu hộ hàng xóm đã quyết định hiến 900m2 đất giúp anh thoát khỏi cảnh đi đường bờ ruộng.
Dự án đường kéo dài 14 năm, còn 188m cần thêm hơn 38 tỷ đồngVướng mắc về kinh phí, dự án đường Y Ngông tại tỉnh Đắk Lắk dù chỉ dài hơn 2km nhưng kéo dài 14 năm chưa hoàn thiện. Tại dự án, 190 hộ dân, tổ chức chờ chính quyền bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Người phụ nữ phá nhà, hiến 440m2 đất làm đường nông thôn mớiHưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao”, bà Đặng Thị Phương Châm đã hiến 440m2 đất để làm đường theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
Trưởng thôn người Dao "nói ít, làm nhiều", điểm tựa của bà con buôn làngHơn 30 năm gắn bó với vùng đất xã Ea M'Droh (Đắk Lắk), ông Chíu Phi Hồng được biết đến không chỉ là nông dân tiêu biểu mà còn là một trưởng thôn tận tâm, có uy tín với buôn làng.
Huy động nguồn lực phát triển quê hươngHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ thôn Luồng, xã vùng cao Đèo Gia (Bắc Ninh) đã phát huy trí tuệ tập thể, ban hành nhiều nghị quyết sát thực tiễn.