Hiệp ước phòng thủ chung Nga - Triều Tiên chính thức có hiệu lựcHiệp ước phòng thủ chung được các nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên ký kết hồi tháng 6 đã bắt đầu có hiệu lực.
Nga chuẩn bị hoàn tất phê chuẩn hiệp ước phòng thủ chung với Triều TiênCác nghị sĩ Nga sẽ bỏ phiếu để phê chuẩn một hiệp ước phòng thủ chung với Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ song phương đang được thắt chặt.
Mỹ - Israel chuẩn bị ký hiệp ước phòng thủ chung lịch sửHôm 14-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyhu về việc ký kết một hiệp ước phòng thủ chung nhằm mục đích thắt chặt mối quan hệ đồng minh giữa hai nước.
Tổng thống Putin lên tiếng về hiệp ước phòng thủ chung với Triều TiênTổng thống Vladimir Putin khẳng định hiệp ước Nga ký với Triều Tiên cũng tương tự các quốc gia khác.
Tổng thống Putin ký phê duyệt hiệp ước phòng thủ chung với Triều TiênTổng thống Vladimir Putin đã hoàn tất việc ký phê duyệt hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Triều Tiên.
Philippines nói va chạm với Trung Quốc ở Biển Đông là hiểu nhầmPhilippines không cân nhắc viện dẫn một hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ sau các vụ va chạm với Trung Quốc trên Biển Đông.
Mỹ lên tiếng vụ tàu Trung Quốc, Philippines va chạm trên Biển ĐôngMỹ phản đối hành động leo thang của Trung Quốc và tái khẳng định hiệp ước phòng thủ chung với Philippines sau vụ việc gây căng thẳng trên Biển Đông.
Mỹ dựa vào đâu để bảo vệ Philippines trên Biển Đông?Người ta nghe nói nhiều về khả năng Mỹ sẽ bảo vệ Philippines khi bị Trung Quốc tấn công. Đó là nhờ vào hiệp ước phòng thủ chung giữa Manila và Washington.
Mỹ có thể can thiệp nếu tàu Philippines bị tấn công vũ trang trên Biển ĐôngMột quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ cảnh báo rằng mọi hành động tấn công vũ trang chống lại tàu Philippines trên Biển Đông có thể kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung giữa 2 nước và Washington có thể can thiệp vào vụ việc.
Thua đậm Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam tan mộng dự World CupĐội tuyển nữ Việt Nam thua 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng bảng giải châu Á, qua đó dừng bước ngay từ vòng bảng và chính thức khép lại hy vọng giành vé dự World Cup 2027.
Quốc hội khóa VII: Bắt đầu công cuộc đổi mớiQuốc hội khóa VII (1981-1987) được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1980. Quốc hội đã thông qua một số Luật quan trọng như: Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, Luật tổ chức Toà án nhân dân.
Quốc hội khóa VI: Quyết định những vấn đề hàng đầu trong thời kỳ phát triển mớiQuốc hội khóa VI đã quyết định những vấn đề quan trọng hàng đầu trong thời kỳ phát triển mới của dân tộc; quyết định về đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam thống nhất...