Nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo việc làm thỏa đángTại Hội nghị Lao động quốc tế, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khẳng định, Việt Nam quyết tâm thực hiện đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo việc làm thỏa đáng cho mọi người.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Con người là trung tâm phục hồi sau dịch Covid-19Chiều 11/6, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung thay mặt đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đã có bài phát biểu tại Phiên họp lần thứ 109 của Hội nghị Lao động Quốc tế (ILC -109).
Ký kết bản ghi nhớ về lao động giúp việc gia đìnhBên lề Hội nghị Lao động Quốc tế (ILC) lần thứ 108 tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sỹ), ngày 17/6, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và Ngài Nasser Thani Al Hamli, Bộ trưởng Bộ Nguồn nhân lực Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đã ký bản Ghi nhớ (MOU) trong lĩnh vực giúp việc gia đình.
Việt Nam cam kết xóa bỏ lao động trẻ emNgày 8/6, phát biểu tại Hội nghị lao động quốc tế lần thứ 95 ở Geneva (Thuỵ Sĩ), Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Lương Trào khẳng định: Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác với các tổ chức xã hội, các tổ chức quần chúng và cộng đồng nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về xóa bỏ lao động trẻ em.
Ninh Bình hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đi làm xa trên 25kmTừ 1/11, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở Ninh Bình đi làm xa từ 25km trở lên sẽ được hỗ trợ kinh phí đi lại, mỗi người 1,2 triệu đồng/tháng, thời gian hỗ trợ 8 tháng.
Phương châm "không để ai bị bỏ lại" với 30 năm thực hiện tuyên bố quốc giaSau ba thập kỷ kiên trì thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
6-7 tỷ USD lao động Việt gửi về mỗi năm ngang nhóm hàng xuất khẩu mũi nhọnKhẳng định lợi thế đặc biệt của Việt Nam về nguồn nhân lực, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng gợi ý tháo gỡ điểm nghẽn trong chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Khát vọng nâng tầm vị thế lao động Việt Nam trên thị trường quốc tếKhông chỉ dừng lại ở việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, Việt Nam đang xây dựng một chiến lược nhân lực toàn cầu, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, tay nghề và thu nhập xứng đáng.
6 quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11Quy định về chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo, xếp hạng tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại được giao nhận vàng miếng, trường hợp nào không bị coi là trốn đóng BHXH…
Đối thoại, gỡ khó cho doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoàiBộ Nội vụ tổ chức diễn đàn hợp tác, chia sẻ và đồng hành với các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc nước ngoài để cùng kiến tạo môi trường phát triển bền vững.
“Khát” nhân lực, Hàn Quốc triển khai hàng loạt học bổng đến du học sinhĐể thu hút nhân lực nước ngoài đến làm việc, các chuyên gia cho hay Hàn Quốc đang triển khai hàng loạt chính sách về học bổng, nới lỏng visa… trong chương trình đào tạo vừa học, vừa làm.
"Tăng tuổi nghỉ hưu lên 65, Việt Nam sẽ có thêm hơn 5 triệu lao động/năm"Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân tính toán, tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi sẽ giúp Việt Nam có thêm hơn 5 triệu lao động mỗi năm, bảo đảm nguồn nhân lực cho phát triển bền vững.