Quốc hội khóa X: Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcKế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm của Quốc hội các khóa trước, Quốc hội khóa X đã tiếp tục đổi mới mọi mặt hoạt động, thu được những kết quả và những tiến bộ đáng trân trọng.
Quốc hội khóa VII: Bắt đầu công cuộc đổi mớiQuốc hội khóa VII (1981-1987) được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1980. Quốc hội đã thông qua một số Luật quan trọng như: Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, Luật tổ chức Toà án nhân dân.
Thông tin về 864 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVITrong số 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 392 người là nữ, 188 ứng viên là người dân tộc và 65 người ngoài Đảng. Các cử tri sẽ bỏ phiếu bầu để lựa chọn ra 500 đại biểu.
Quốc hội khóa I: Quốc hội của độc lập dân tộcLà Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Quốc hội khóa I đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ cộng hòa. Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I ngày 2/3/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Quốc hội khóa VI: Quyết định những vấn đề hàng đầu trong thời kỳ phát triển mớiQuốc hội khóa VI đã quyết định những vấn đề quan trọng hàng đầu trong thời kỳ phát triển mới của dân tộc; quyết định về đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam thống nhất...
Quốc hội khóa IX: Thể chế hóa cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hộiQuốc hội khóa IX đóng vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000 do Đại hội Đảng lần thứ VII đề ra.
Quốc hội khóa V: Kỷ nguyên cả nước thống nhất tiến lên chủ nghĩa xã hộiQuốc hội khóa V là Quốc hội đầu tiên của thời kỳ xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quốc hội khóa VIII: Hoạt động trong giai đoạn bước ngoặt của đất nướcHoạt động lập hiến của Quốc hội khoá VIII có nhiều thành tựu với 2 lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1980.
4 giáo sư ngành giáo dục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVIBốn giáo sư trong lĩnh vực giáo dục góp mặt trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng mang tiếng nói trí thức, kinh nghiệm khoa học và thực tiễn quản lý giúp phát triển đất nước.
Quốc hội khóa mới sẽ tiến hành công tác nhân sự trong gần một tuầnChủ tịch Quốc hội cho biết dự kiến, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ thực hiện công tác nhân sự trong khoảng gần một tuần, sau đó sẽ nghỉ và họp đợt hai để thông qua các luật, các nghị quyết.
Quốc hội khóa III: Thời kỳ đất nước thực hiện cả hai chiến lược cách mạngQuốc hội khóa III (1964-1971), được tổ chức theo Hiến pháp năm 1960, là Quốc hội của thời kỳ đất nước thực hiện cả hai chiến lược cách mạng, thời kỳ chống Mỹ cứu nước "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để thắng giặc Mỹ xâm lược".
Dự kiến Quốc hội khóa mới có 43,4% đại biểu chuyên trách ở Trung ươngTrong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đại biểu chuyên trách ở Trung ương chiếm 22,25% nhưng con số này ở Quốc hội khóa mới dự kiến nâng lên 43,4%. Đại biểu nữ cũng đảm bảo ít nhất 35%.