Tại sao giới trẻ đổ xô đi học văn bằng haiViệc học văn bằng hai đang trở thành “mốt” trong giới trẻ Việt. Lượng người đăng ký học văn bằng hai khá đông, chủ yếu là những người vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc đã đi làm. Lý do học văn bằng hai cũng vô cùng đa dạng.
Có nên học văn bằng hai khi phải đi làm 10 tiếng/ngày?Học văn bằng hai đang trở thành xu hướng mới trong giới trẻ. Sinh viên vừa tốt nghiệp hy vọng có thêm kiến thức chuyên ngành khác sẽ dễ xin việc hơn. Người đang đi làm cũng mong học thêm để tìm kiếm cơ hội thăng tiến.
3 thách thức người vừa đi làm, vừa học văn bằng hai dễ gặp phảiTiếp tục học văn bằng hai khi vẫn phải đi làm và kiếm sống đặt ra nhiều mối lo ngại cho những người có ý định học thêm. Sau đây là 3 thách thức mà người vừa học vừa làm dễ gặp phải.
Phương pháp học Văn bằng hai và Liên thông dành cho người Việt bận rộnSau khi học xong trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc thậm chí là học nghề, mỗi người đều có hướng đi riêng để phát triển sự nghiệp. Học tiếp chính là phương án mà đa phần người trẻ Việt lựa chọn hiện nay.
Phương pháp học văn bằng hai, liên thông hiệu quả cho người mất căn bảnNăm 2015, theo nguồn tin chưa chính thức, muốn học liên thông lên Đại học, Cao đẳng chính quy, thí sinh vẫn phải tham dự kì thi THPT quốc gia với các môn văn hóa mà trường đó yêu cầu làm căn cứ xét tuyển.
HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh (Đợt 1) năm 2009Học viện tuyển sinh hệ ĐH vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ); Hoàn chỉnh kiến thức đại học chính qui và tại chức (liên thông từ cao đẳng lên đại học); Đại học văn bằng hai chính qui và tại chức.
Thương mại điện tử - Ngành học “hot” trong kỷ nguyên 4.0Với phương thức xét tuyển, không qua thi tuyển, đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM là một lựa chọn tốt cho tất cả thí sinh, với nhiều ngành nghề thuộc các lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý. Đặc biệt, đây là một trong số ít trường xét tuyển văn bằng hai hệ chính quy ngành Thương mại điện tử.
Hiệu trưởng quê Thanh Hóa nhận Huân chương Cành cọ hàn lâmChính phủ Pháp vừa quyết định trao tặng Huân chương Cành cọ hàn lâm cho Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội).
Giáo viên có phải nộp thuế khi nhận tiền dạy thêm giờ?Tiền dạy thêm giờ của giáo viên công lập được chi trả khi kết thúc năm học, là khoản thu nhập chịu thuế, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
Lời từ biệt nghẹn ngào của người mẹ trước ca hiến tạng cứu 8 cuộc đời“Cố lên con trai, mẹ không sao, con bình yên nhé. Mẹ yêu con, mẹ luôn bên con”, người mẹ nắm tay con thì thầm dặn dò trên đường đưa con đến phòng mổ. Tạng của con trai người mẹ ấy đã cứu 8 cuộc đời.
Chủ tịch nước: Tiếp tục đưa phong trào trồng cây đi vào chiều sâu, thực chấtChủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng phong trào trồng cây năm 2026 sẽ đạt được những thắng lợi mới, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Người thầy rời bỏ 20 năm trường chuyên lớp chọn đi dạy học sinh khuyết tật10 năm trước, khi nhận công tác Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn, thầy Phạm Văn Hoan không nghĩ rằng, chỉ thời gian ngắn sau đó, chính ông không còn muốn bước chân đi.