Tránh dịch virus corona, học sinh “lên lớp” tại nhàTừ chỉ đạo của ngành Giáo dục, ngày 11/2, nhiều trường trên địa bàn TP Cần Thơ đã thực hiện việc ôn tập cho học sinh thông qua hệ thống mạng xã hội mà không cần đến trường học.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không yêu cầu tỉ lệ học sinh lên lớp để “áp” thi đua cho giáo viênTheo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, sắp tới Bộ sẽ rà soát toàn bộ hoạt động của giáo viên, cái gì không phù hợp thì cắt giảm, kiên quyết không đưa tỉ lệ học sinh lên lớp để “áp” thi đua cho giáo viên.
Tại sao học sinh lên lớp 10 cần chương trình đào tạo đặc biệt?Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THCS và tuyển sinh vào THPT, nhiều gia đình đã giật mình nhận ra những gì con em mình được đào tạo trong suốt 9 năm qua tồn tại không ít vấn đề.
Hiệu trưởng tự sửa điểm cho nhiều học sinh… lên lớpTrên cương vị là Hiệu trưởng Trường THPT A Lưới (huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế), ông Bùi Trung đã tự ý sửa điểm cho 16 học sinh lớp 10 của trường để lên lớp trong đợt thi lại học kỳ vừa rồi.
Giáo viên mầm non phải làm 12 loại sổ sách, sao không căng thẳng?Chỉ tiêu bao nhiêu học sinh giỏi, tỉ lệ học sinh lên lớp, phong trào thi đua, hồ sơ sổ sách... tất cả đều tạo nên áp lực cho nhà giáo dẫn đến hành vi ứng xử tiêu cực.
Học sinh ở lại lớp ở các nướcỞ các nước, không có chuyện xem học sinh ở lại lớp là một nỗi xấu hổ, càng không có tình trạng nhà trường, thầy cô cố gắng “vớt” học sinh lên lớp nhằm bảo đảm cho thành tích giảng dạy.
Hiệu trưởng bắt học sinh “ngồi nhầm lớp”Chỉ vì chạy theo thành tích, ông Nguyễn Viết Ngoan, Hiệu trưởng Trường THPT Bán công Thốt Nốt (Cần Thơ) đã nâng khống điểm cho 47 học sinh lên lớp. Sau khi thanh tra bắt buộc tổ chức thi lại, ông tiếp tục “tạo điều kiện” cho các học sinh thi đủ điểm.
Chấn động loạt học sinh bị nâng điểm, hạ điểm: Người thầy cũng là nạn nhân?“Mặc dù là một sự kiện cá biệt nhưng hành vi nâng và hạ điểm là nghiêm trọng, làm tổn thương lương tâm nghề nghiệp người thầy”, theo PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục.
Không xét tuyển bằng học bạ với thí sinh có điểm thi tốt nghiệp dưới 16Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm soát phương thức xét tuyển bằng học bạ thông qua trọng số hai môn Toán, Văn và điểm thi tốt nghiệp THPT.
Học sinh bị ở lại lớp trong những trường hợp nào?Học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT có thể bị ở lại lớp nếu không đáp ứng các điều kiện đánh giá kết quả giáo dục cuối năm học, dù đã được nhà trường hỗ trợ.
Bộ GD&ĐT dự kiến chỉ còn 5 phương thức tuyển sinh đại học và 10 nguyện vọngChiều 28/1, Bộ GD&ĐT công bố một số điểm dự kiến điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh đại học 2026.
“Siết” tuyển sinh đại học bằng học bạ, Bộ GD&ĐT nói gì?Liên quan đến dự kiến "siết" tuyển sinh bằng học bạ, đại diện Bộ GD&ĐT cho rằng, điều này nhằm đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào cho các trường.