Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu "khủng" hút tiền vềKhối lượng tín phiếu phát hành ngày 7/10 đạt 3.200 tỷ đồng, mức cao nhất trong thời gian gần đây, cho thấy thanh khoản tại các ngân hàng đã ổn định và dư thừa. Công cụ tín phiếu được cơ quan tiền tệ sử dụng để điều hòa vốn.
Ngân hàng Nhà nước hút ròng 42 nghìn tỷ đồngBa phiên liên tiếp Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu hút tiền về với tổng khối lượng hút ròng lên tới gần 42.000 tỷ đồng.
Sẽ "mạnh tay" với ngân hàng tìm kiếm lợi ích riêng“Nếu các ngân hàng cứ đầu tư quá mức trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước buộc phải hút tiền về thông qua nhiều kênh khác nhau. Đừng vì lợi ích của ngân hàng nào đó mà phá vỡ lợi ích chung”, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.
NHNN: “Thanh khoản của các tổ chức tín dụng rất dồi dào”Theo đại diện NHNN, trong dịp Tết năm nay, thông qua nghiệp vụ thị trường mở, cơ quan này đã bơm ra một lượng tiền lớn để hỗ trợ cho các TCTD. Tuy nhiên, do kịp thời hút tiền về đúng kỳ hạn nên lượng tiền bơm ra không gây lạm phát.
Nghịch lý ngân hàng “thừa vốn”, lãi suất huy động vẫn caoDù tăng trưởng tín dụng toàn ngành vẫn thấp, nhưng nhiều ngân hàng đang tung ra nhiều chương trình khuyến mãi với khách hàng tiết kiệm, thậm chí lách trần lãi suất huy động để hút tiền về. Vì sao lại tồn tại nghịch lý này đang là câu hỏi được nhiều người đặt ra.
Ưu tiên chống lạm phát, “hy sinh” chứng khoán?Chống lạm phát phải thắt chặt tín dụng hút tiền về, trong khi cứu thị trường chứng khoán phải nới lỏng tín dụng và bung tiền ra. Đó là hai mục tiêu mâu thuẫn nhau, mà ngân hàng Nhà nước không thể cùng lúc thực hiện cả hai.
Trước rủi ro lạm phát, Ngân hàng Nhà nước "hút" về 33.600 tỷ đồngTrong khoảng thời gian từ 19-23/2, Ngân hàng Nhà nước đã "hút" ròng 33.600 tỷ đồng từ thị trường. Động thái mau chóng "hút" tiền về ngay sau Tết được cho là sự thận trọng của nhà điều hành trong việc điều tiết cung tiền nhằm hạn chế rủi ro đối với lạm phát, nhất là trong bối cảnh thời gian qua, một lượng lớn tiền VND đã được bơm ra thị trường để mua vào ngoại tệ.
Ép buộc người khác uống rượu bia có thể bị phạt 3 triệu đồngBộ Y tế đề xuất phạt tiền 1-3 triệu đồng với hành vi uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập, nghỉ giữa giờ làm việc; hoặc ép buộc người khác uống rượu bia.
Từ "vua crypto" đến án tù 15 năm: Hồi kết đắng cho đế chế 40 tỷ USD40 tỷ USD bốc hơi, bao gia đình tan nát vì tin vào thuật toán. Do Kwon đã trả giá, nhưng hồ sơ vụ án mới công bố thực sự phơi bày chiêu trò "móc túi" tàn khốc nhất lịch sử crypto.
Đại học “thưởng nóng" cho tân giáo sư nửa tỷ đồng, phó giáo sư 300 triệuSau khi được công nhận chức danh, nhiều tân giáo sư, phó giáo sư nhận “thưởng nóng” hàng trăm triệu đến nửa tỷ đồng.
"Bài kiểm tra sức bền" của dòng vốn FDIMột hệ thống hạ tầng giao thông không bị chia cắt, một khu công nghiệp không bị ngập nước, một nguồn điện không bị tắt giữa chừng – đó chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất, uy tín nhất.
Mã số 5804: Người đàn ông bị khối u hành hạ và nỗi lo dắt bà lão chạy trốn gió mưaVợ bỏ đi, 2 con tha hương, ông Dùi khốn khổ bị khối u hành hạ vẫn cần mẫn làm lụng, phụng dưỡng bà lão cô độc. Nhìn vào gia cảnh, nghe những lời nghẹn đắng của người đàn ông bệnh tật, ai cũng xót xa.