Doanh nghiệp công nghệ giúp người yếu thế thu hẹp khoảng cách hòa nhập xã hộiDự án Kiến thức kỹ thuật số cho phụ nữ và người khuyết tật khởi nghiệp ở TPHCM và Hà Nội của RMIT Việt Nam đang từng bước mang lại lợi ích trong sử dụng công nghệ để nhóm cộng đồng yếu thế tham gia hoạt động kinh tế.
Tổng Cục GDNN: Hợp tác đào tạo nghề cho khoảng 500 lao động yếu thế“Hàn Quốc sẽ đầu tư khoảng 12 triệu USD hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 500 lao động yếu thế của Việt Nam, giúp họ có cơ hội tìm kiếm việc làm và hòa nhập xã hội tốt hơn”.
Hỗ trợ tạo việc làm tại các trường dạy nghềDự án “Hỗ trợ tạo việc làm và hòa nhập xã hội tại các trường dạy nghề Việt Nam”, do Chính phủ Italy tài trợ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Mách mẹ phương pháp nuôi và dạy trẻ chậm nóiTrẻ chậm nói sẽ dẫn tới một số kỹ năng khác bị hạn chế theo, gặp khó khăn trong việc đọc, viết, chú ý và đặc biệt là khả năng hòa nhập xã hội khi đi học. Nếu để kéo dài trẻ có thể bị tự kỷ.
Cuộc khủng hoảng bản sắc của đại học châu ÂuHiện nay, giáo dục đại học ở châu Âu đang lâm vào tình trạng bất ổn sâu sắc. Vậy các trường đại học nên tập trung chủ yếu vào lĩnh vực gì? Nghiên cứu, đào tạo giảng viên hay hòa nhập xã hội?
Hai nam sinh lớp 12 chế tạo cánh tay robot điều khiển bằng giọng nóiNhằm khắc phục một phần khó khăn cho người khuyết tật cánh tay trong hòa nhập cuộc sống và tiếp cận các dịch vụ xã hội, giảm thiểu dần những rào cản hòa nhập xã hội đối với người khuyết tật, hai nam sinh lớp 12 Trường THPT Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chế tạo thành công cánh tay robot. Sản phẩm này vừa đạt giải Ba cuộc thi sáng tạo KHKT cấp quốc gia.
Doanh nghiệp tuyển dụng hàng nghìn việc làm, mức lương hấp dẫn ở Hà NộiNgày 26/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thạch Thất tổ chức "Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024".
Hàng nghìn du khách đến với lễ hội "Nghi Sơn biển ngọc"Trong đêm khai mạc, khu du lịch biển Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã thu hút đông đảo du khách tham dự, ngắm màn pháo hoa và thưởng thức chương trình nghệ thuật đa sắc màu.
Nơi giàu nhất Việt Nam có thu nhập bình quân 6,52 triệu đồng/người/thángNăm 2023, thu nhập bình quân ở khu vực thành thị đạt 6,26 triệu đồng, cao gần gấp rưỡi nông thôn. Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất với 6,52 triệu đồng/tháng.
Vợ chồng ở Lào Cai lệch 20 tuổi: Con rể hơn mẹ vợ 1 tuổi, kém bố vợ 3 tuổiĐám cưới của cô dâu Thùy Dung và chú rể Danh Thanh gây chú ý trên mạng xã hội không chỉ vì cặp đôi chênh lệch 20 tuổi, mà con rể còn hơn mẹ vợ 1 tuổi, kém bố vợ 3 tuổi.
Bí thư Vĩnh Phúc: Tên gọi sau sáp nhập phải "thống nhất cao trong nhân dân"Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An yêu cầu nghiên cứu tên gọi sau sáp nhập xã, phường, thị trấn, bảo đảm phù hợp với lịch sử, phong tục, tập quán, sự hài hòa và thống nhất cao trong nhân dân.
Vì sao 2 năm chưa kết thúc điều tra vụ 600 người ngộ độc ở Nha Trang?Cách đây gần 2 năm, tại trường iSchool Nha Trang xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 600 học sinh, giáo viên của trường phải nhập viện; trong đó có 1 học sinh 6 tuổi tử vong.