Có gì đặc biệt tại phiên xét xử ông Đinh La Thăng ngày 8/1?Không vành móng ngựa, đảm bảo tối đa nguyên tắc suy đoán vô tội, đại diện cơ quan truy tố ngồi đối diện với luật sư... Đó là một số điểm mới tại phiên toà xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVC, ngày 8/1 - thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP Hà Nội, cho biết.
5 luật sư bào chữa cho ông Cù Huy Hà VũPhiên tòa hình sự sơ thẩm xử ông Cù Huy Hà Vũ chính thức diễn ra vào sáng 4/4. Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên (một thẩm phán, hai hội thẩm nhân dân) do thẩm phán Nguyễn Hữu Chính - Chánh tòa hình sự TAND TP Hà Nội ngồi ghế chủ tọa.
Vụ ông Dương Chí Dũng: Lụy một chữ tình“Pháp luật không dung tha cho những hành vi phạm tội, kể cả việc họ vì người thân, ruột thịt. Tuy nhiên, với những vụ án kiểu này, cơ quan tố tụng sẽ cân nhắc sao cho thấu lý, đạt tình” - thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, Phó Chánh toà hình sự, TAND TP Hà Nội, nói.
Thẩm phán được cấp sổ đỏ trong vùng quy hoạch?Trước nguy cơ bị thu hồi sổ đỏ, bà Đào Thị Thu Hạnh (Thẩm phán tòa hình sự - TAND TP Hà Nội) đã làm đơn khởi kiện gia đình bà Mai Thị Nhẫn lấn đất. TAND quận Tây Hồ đã tuyên bà Hạnh thắng kiện còn bà Nhẫn thì đang kháng cáo.
Truy nã đối tượng đuổi đánh người phụ nữ ở Hà NộiXuất phát từ mâu thuẫn khi thuê nhà, ngày 8/1, nhóm của Hải đến gặp chị H. tại khu tập thể Thành Công. Tại đây hai bên xảy ra cãi vã, nhóm của Hải đuổi đánh nhóm chị H..
Có thể đề nghị giám đốc thẩm bản án phạt tù chồng vì quan hệ với vợ?Theo luật sư, bị cáo có quyền đề nghị Chánh án, Viện trưởng VKSND có thẩm quyền kháng nghị bản án theo thủ tục giám đốc thẩm nếu có các căn cứ theo quy định pháp luật.
Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai lý do được thi công dự án cầu Vĩnh Tuy 2Tại tòa, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, khai vì bị cáo có quan hệ và tập đoàn có năng lực thi công nên được Giám đốc Ban QLDA Hà Nội cho tham gia đấu thầu dự án cầu Vĩnh Tuy 2.
Hà Nội kiểm tra ngay trách nhiệm việc chậm giải quyết hồ sơ đất đaiHà Nội sẽ kiểm tra trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Việc này nhằm giảm phiền hà, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.
Bị phạt 21 năm tù, người phụ nữ ở Hà Nội bỏ trốnNăm 2018, Lê Thị Huyền Trang bị tuyên phạt 21 năm tù về 2 tội danh, tuy nhiên, đối tượng bỏ trốn không chấp hành án. Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Trang.
"Chạy án" không thành, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao bị tống tiền?Theo kết luận, khi không giúp được Hà, ông Cường khai đã trả lại 400 triệu đồng vào tháng 4/2023. Tuy nhiên, đến tháng 3/2024, ông Cường lại đưa tiếp 400 triệu cho Hà khi bị người này đe dọa tố cáo.
Mới hơn 8 tháng, Hà Nội đã thu ngân sách hơn 460.200 tỷ đồngTổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội đến ngày 20/8 đạt 460.236 tỷ đồng, đạt 89,6% dự toán và tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2024.
Dốc sức hoàn trả tiền cho hơn 28.000 bị hại trong đại án FLCThi hành án dân sự Hà Nội đã ra quyết định thi hành án với gần 7.000 đương sự trong đại án FLC, tương đương số tiền gần 1.500 tỷ đồng và đang tiếp tục xử lý trên 1.010 đơn yêu cầu thi hành án.