Hà Nội sáp nhập, giải thể nhiều sở, ngànhHà Nội sẽ thực hiện sáp nhập, giải thể một số sở và tương đương, đồng thời chuyển một số nhiệm vụ về các sở theo lĩnh vực chuyên môn.
Hà Nội sáp nhập nhiều sở, ngành: Bố trí, sắp xếp hàng ngàn cán bộHà Nội cần phải bố trí, sắp xếp gần 2.500 cán bộ, công chức, trong đó có 2 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 8 Thành ủy viên, 4 giám đốc sở và tương đương.
Hà Nội sáp nhập nhiều đơn vị, trường họcUBND TP Hà Nội sẽ sắp xếp, tổ chức lại 6 Ban quản lý Dự án thành phố thành 4 ban, giảm 2 đơn vị; 21 trường cao đẳng, trung cấp cũng sẽ được sắp xếp thành 19 trường…
Hà Nội sáp nhập 4 phường thuộc quận Hai Bà Trưng trong năm nayCả 4 phường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng đều không đủ diện tích và quy mô dân số (trên 15.000 người, 5,5 km2) nên buộc phải sáp nhập trong giai đoạn 2019-2021.
Lý do Hà Nội đề xuất không sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúcBan chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Chính phủ định hướng, gợi ý Hà Nội sáp nhập Sở QHKT vào Sở Xây dựng và GTVT hoặc sáp nhập Sở QHKT vào Sở Xây dựng nhưng Hà Nội đề xuất duy trì Sở này.
Sở GTVT Hà Nội: Sẽ quản chặt mức giá của G7 taxiG7 taxi đang thu hút các hãng taxi nhỏ lẻ trên địa bàn Hà Nội sáp nhập vào để trở thành thương hiệu số 1 Việt Nam, chính vì vậy nhiều người lo ngại G7 taxi sẽ độc quyền và ép giá khách hàng. Sở GTVT Hà Nội cho biết, G7 taxi vẫn là taxi truyền thống, nhà nước sẽ quản lý chặt chẽ về giá nên không thể tăng giá tùy tiện.
"Sáp nhập tỉnh là xu hướng tất yếu, nên làm ngay"Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh khẳng định, việc sáp tỉnh là xu hướng tất yếu nhằm đảm bảo bộ máy thông suốt, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Những tỉnh có diện tích nhỏ, dân số ít nhất có vào "tầm ngắm" sáp nhập?3 tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam và Hưng Yên có diện tích nhỏ nhất ở Việt Nam hiện nay, không đủ tiêu chuẩn về diện tích theo quy định về đơn vị hành chính cấp tỉnh, liệu có vào "tầm ngắm" sáp nhập?
Những lần sáp nhập tỉnh, thành ở Việt NamViệt Nam trải qua rất nhiều lần sáp nhập, chia tách các tỉnh, thành. Từ năm 2008 tới nay, nước ta ổn định với 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Bộ Nội vụ sẽ đôn đốc 51 địa phương sắp xếp cấp huyện, xãBộ Nội vụ sẽ hướng dẫn, đôn đốc 51 địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.
Những lợi thế nếu "bỏ cấp huyện, sáp nhập một số tỉnh, thành"Theo góc nhìn chuyên gia, việc bỏ cấp trung gian là cấp huyện, đồng thời tính toán sáp nhập một số tỉnh, thành sẽ tạo ra không gian phát triển rộng lớn và mạnh mẽ hơn.
Chủ tiệm kể chuyện đại gia đặt bình hoa 35 triệu đồng tặng vợ dịp ValentineValentine năm nay, thị trường hoa tươi và quà tặng sôi động với nhiều lựa chọn. Một cửa hàng cho hay một đại gia tại TP Thủ Đức chi 35 triệu đồng để đặt một bình hồng đỏ Ecuador, mẫu đơn tặng vợ.