GS.TS Phạm Quang Minh: Người dân Việt Nam "chưa giàu đã già"Sáng 15-4, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Tổ chức Hanns Seidel Foundation đã tổ chức tọa đàm công bố báo cáo quốc gia "Việt Nam với tư cách là một xã hội đang già hóa".
Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn xin từ chứcGS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội đã viết đơn xin từ chức trước 3 tháng vì lý do cá nhân.
“Nhiều cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội vẫn xa lạ với công bố quốc tế”GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội đã bày tỏ thẳng thắn như vậy, khi chỉ ra thực trạng của vấn đề công bố khoa học quốc tế ở lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) của Việt Nam hiện nay.
GS.TS Sử Đình Thành: "Thị trường carbon là công cụ kinh tế quan trọng"Nhận định trên là của GS.TS Sử Đình Thành, Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM. Theo ông, thị trường carbon là công cụ kinh tế quan trọng giúp giảm phát thải khí nhà kính và chống biến đổi khí hậu.
Loạt hiệu phó đại học được bổ nhiệm, có giáo sư "một không hai" của trườngNgay đầu năm 2024, hàng loạt Phó hiệu trưởng các trường đại học trong cả nước được bổ nhiệm. Trong đó, có người là giáo sư duy nhất của trường đại học.
Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng TàuÔng Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố vì tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến việc đấu thầu trang thiết bị tại Bệnh viện Vũng Tàu.
Hiệu trưởng đại học hứa tăng thưởng Tết cho giáo viên nhân ngày 20/11Phát biểu nhân ngày 20/11, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội) có lời hứa thiết thực tới đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường: "Sẽ tăng thưởng tết Giáp Thìn cao hơn năm ngoái".
Toàn cảnh Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt lần thứ 17Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023 đã phát hiện, tôn vinh và cổ vũ các tập thể, cá nhân có các sản phẩm khoa học, công nghệ đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Hiệu trưởng ĐH Sư phạm: "Điều đáng sợ là nghĩ mình giỏi giang hơn người""Tấm bằng là sự ghi nhận chặng đường nỗ lực học tập, nghiên cứu gian nan, vất vả của mỗi người nhưng điều đáng sợ của một trí thức là sự tự thỏa mãn, nghĩ mình đã giỏi giang hơn người".
Giáo sư đưa nghệ thuật vào bài giảng vật lýNhân kỷ niệm ngày vật lý Việt Nam 6/11, GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có bài nói chuyện thú vị liên quan giữa vật lý và nghệ thuật.
Giá như thầy cô không quá lo lắng về cái ăn cái mặc"Giá như, giá như mỗi thầy cô không quá lo lắng về cái ăn, cái mặc, họ sẽ thanh thản hơn trong tâm hồn và dành hết thời gian cho con trẻ thì tốt đẹp biết nhường nào".
"Xây cầu, đường có thể chậm, giáo dục con người không thể đợi 10-20 năm""Một cây cầu, một con đường chưa kịp làm ngay thì 10-20 năm sau vẫn còn cơ hội. Còn giáo dục nếu không thay đổi ngay thì những người đang được giáo dục không còn cơ hội..."