Bộ trưởng Y tế: Y học bào thai là chuyên ngành mũi nhọnTheo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, y học bào thai không chỉ dừng ở chẩn đoán mà đã đạt nhiều bước tiến vượt bậc trong can thiệp, điều trị để cứu sống thai nhi ngay từ trong bụng mẹ.
Bệnh nhân hẹp mạch vành không cần đặt stent nhờ công nghệ bóng phủ thuốcLợi thế của công nghệ bóng phủ thuốc là không cần đặt stent, không có kim loại trong mạch. Hiện Viện Tim mạch đã thực hiện 10 ca can thiệp mạch vành với bóng nong phủ thuốc Sirolimus.
Vinmec đưa chuyên gia hàng đầu thế giới đến Việt Nam đào tạo chuyên sâu về y học bào thaiHệ thống Y tế Vinmec khai giảng Chương trình Đào tạo Y khoa liên tục (CME) chuyên sâu về y học bào thai kéo dài 6 tháng. Đây là chương trình đào tạo tiên phong tại Việt Nam được xây dựng bài bản theo chuẩn quốc tế trong lĩnh vực y học bào thai.
GS Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, qua đờiGS.TSKH Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT, người tiên phong trong ngành địa vật lý ở Việt Nam, qua đời ở tuổi 86.
200.000 người Việt tử vong mỗi năm vì căn bệnh ngày càng phổ biếnTại Việt Nam, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu với khoảng 200.000 ca mỗi năm, chiếm gần 40% tổng số ca tử vong.
Trước giờ giao thừa, giáo sư nổi tiếng cảnh báo về “xông đất” trên mạngNgoài xông đất theo cách truyền thống, theo GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm ngày nay có hình thức “xông đất” mới là xông đất trên mạng mang nhiều ý nghĩa nhưng cũng đầy rủi ro.
Căn bệnh hiểm ở tim ngày càng gia tăng, là thách thức lớn đối với y họcChuyên gia cho biết, trong bối cảnh suy tim ngày càng gia tăng và trở thành gánh nặng lớn, việc điều trị cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối vẫn là một thách thức lớn đối với y học.
Bệnh nhân tim bẩm sinh tránh cuộc mổ mở nhờ kỹ thuật ít xâm lấnLần đầu tiên, các bác sĩ Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 triệt đốt rung nhĩ và bít lỗ thông liên nhĩ trong cùng một thì can thiệp, mở ra hướng điều trị toàn diện cho bệnh nhân tim bẩm sinh trưởng thành.
Bác sĩ tiên phong đưa công nghệ in 3D vào can thiệp tim mạch“Có thể tái tạo cấu trúc tinh vi của tim bằng công nghệ in 3D với độ chính xác từng milimet. Vật liệu in sẽ là vật liệu sinh học, mở ra cơ hội sống mới cho những ca tưởng chừng không thể cứu”, theo TS.BS Đoàn Đức Dũng, Bệnh viện Vinmec Times City.
Vị giáo sư cứu hàng nghìn chiến sĩ Điện Biên, lập ngân hàng xương đầu tiênTừ những ca mổ giữa chiến trường Điện Biên Phủ đến xin một chiếc tủ lạnh để lập “ngân hàng xương” đầu tiên của Việt Nam, cuộc đời vị giáo sư này là hành trình bền bỉ của người thầy thuốc quên mình.
Liệu pháp y học bị lãng quên giờ có thể điều trị bệnh ung thưLiệu pháp thực khuẩn thể không chỉ là giải pháp cho các bệnh nhiễm trùng nan y, mà còn mở ra những triển vọng đột phá trong chẩn đoán và điều trị ung thư.
Chuyện chưa kể về hai vị tướng lừng danh được Bác Hồ đặt tênĐại diện gia đình hai vị tướng đã chia sẻ những điều đầy ý nghĩa và xúc động phía sau việc Bác Hồ đặt tên cho hai vị tướng Nguyễn Chí Thanh và Trần Đại Nghĩa.