Đề xuất tăng học phí đại học khoảng 2,5 lầnTại hội thảo Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tự chủ đại học mới đây, GS Phạm Phụ đề xuất 5 kiến nghị về tài chính và các giải pháp liên quan để bổ sung vào dự thảo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, trong đó có đề xuất tăng học phí đại học khoảng 2,5 lần.
Cuộc phản biện với căn bệnh nghiệt ngãChúng tôi tìm đến bệnh viện Ung bướu thăm GS Phạm Phụ vào chiều muộn ngày 18/10, sau khi có tin báo từ một người bạn cho biết ông vừa trải qua phẫu thuật, “tình hình coi bộ căng”.
Các giáo sư hiến kế cho vấn đề học phí“Mổ xẻ” về vấn đề học phí, GS Văn Như Cương, GS Nguyễn Khắc Mai, GS Đào Trọng Thi, GS Phạm Phụ có những trao đổi ngắn với Dân trí để làm rõ hơn những khúc mắc về vấn đề này...
7 khoảng cách giữa giáo dục Việt Nam và thế giớiGS. Hoàng Tuỵ đã nhiều lần khẳng định: Đại học VN quá thấp kém. Và nhiều chuyên gia giáo dục khác cũng cho rằng giáo dục đại học VN đang tụt hậu quá xa so với thế giới. Sự tụt hậu này đã được GS Phạm Phụ- trường ĐH QG TPHCM chứng minh bằng 7 khoảng cách:
Luật giáo dục: Thông qua hay sửa nữa?Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật VN vừa có một bản kiến nghị 6 biện pháp cải cách giáo dục, trong đó có đề nghị Quốc hội cân nhắc việc thông qua Luật GD sửa đổi. Và gần như cùng thời điểm, GS Phạm Phụ cũng có một bản kiến nghị Quốc hội xem xét lùi việc thông qua luật này...
Tiền không lo, khó nhất là con người!Rất tâm đắc, ủng hộ việc xây dựng trường ĐH có đẳng cấp quốc tế ở VN, tuy nhiên GS Phạm Phụ, phó trưởng tiểu ban giáo dục (GD) ĐH của Hội đồng Quốc gia giáo dục, cũng không ngần ngại bày tỏ những suy nghĩ, băn khoăn của mình về lộ trình thực hiện ý tưởng này. Ông cho rằng:
Phép tính gây sốc của đại biểu Quốc hội và câu trả lời của Bộ trưởngĐại biểu Nguyễn Thiện Nhân tính toán, với tốc độ già hóa dân số tương tự Nhật sẽ đến lúc Việt Nam... kiệt người. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nói nâng mức sinh để chống già hóa cần sự đầu tư khổng lồ.
Phường chưa phải chính quyền phục vụ khi là "trạm hành chính trung gian"Theo các chuyên gia, muốn xây dựng chính quyền phục vụ thực chất, phường phải được trao đủ quyền, đủ công cụ và đủ trách nhiệm để giải quyết nhanh các vấn đề sát sườn của người dân.
Vụ chương trình Y Việt - Đức bị chấm dứt: Nhà trường cam kết gì?Ngày 7/11, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố kết luận liên quan đến chương trình hợp tác Y Việt - Đức sau khi đối tác Đức thông báo dừng hợp tác từ năm 2027.
GS Nguyễn Văn Huyên - Người được Bác Hồ yêu cầu phải “chia chữ cho dân”Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thuyết phục ông Nguyễn Văn Huyên làm Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chỉ bằng một câu nói: “Chú phải chia chữ cho dân”.
“Hồi ức đến tương lai” của một trí thức đau đáu vì đất nướcTrong buổi trò chuyện ra mắt sách Hồi ức đến tương lai vừa diễn ra tại Hà Nội, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã gọi GS Trần Văn Thọ là một người “đau đáu vì đất nước”.
“Nước lọc Penicillin” làm từ ngô khoai: Sáng chế cứu sống hàng vạn chiến sĩCuối năm 1949, Giáo sư Đặng Văn Ngữ băng rừng lên chiến khu với một hành trang đặc biệt: bên cạnh vài bộ quần áo cũ là ống nghiệm chứa chủng nấm Penicillin - báu vật ông dày công mang về từ Nhật Bản.