Giả dịch vụ chuyển tiền Western Union để lừa đảoBộ Công an cảnh báo thủ đoạn mới có thể thành xu hướng mà bọn lừa đảo nhắm vào những người bán hàng qua mạng.
Trang web trường cao đẳng bị giả mạo, quảng cáo vay tiền trực tuyếnMột trường cao đẳng ở Đà Nẵng bị giả mạo website và đăng tải các quảng cáo vay tiền trực tuyến. Nhà trường đã gửi văn bản nhờ công an xử lý.
Người dùng tài khoản ngân hàng biết rõ bất thường vẫn bị lừa, do đâu?Chuyên gia nhấn mạnh cần thận trọng khi nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn yêu cầu chuyển tiền, đặc biệt là những trường hợp tự xưng là cơ quan chức năng.
Gạ tình mượn tài khoản ngân hàng, cẩn thận biến bản thân thành đồng phạmLợi dụng sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội như Tinder, Facebook hay Zalo, tội phạm công nghệ cao đang tung ra một chiêu lừa đảo mới: dùng “bẫy tình” để mượn hoặc thuê tài khoản ngân hàng.
Chồng giả cảnh sát, vợ "nổ" nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TPHCMĐể thực hiện hành vi lừa đảo, Duy giả danh công an, còn vợ anh ta "nổ" là nhân viên ngân hàng để xây dựng niềm tin, qua đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
SAIGONBANK bắt tay VNPAY hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thanh toán điện tử và nộp thuế sốSAIGONBANK và VNPAY hợp tác triển khai mô hình thanh toán điện tử và nộp thuế số đồng bộ, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
Hai thanh niên hack Facebook lừa người phụ nữ ở Hải Phòng 30 triệu đồngCông an phường Hưng Đạo (Hải Phòng) đã tạm giữ hai thanh niên ở Quảng Trị vì chiếm quyền Facebook, giả mạo chủ tài khoản nhắn tin mượn tiền người thân, lừa một phụ nữ chuyển 30 triệu đồng.
Nói không với “Xôi Lạc”Người xem cần coi bản quyền là giá trị đạo đức. Nhà đài biến chương trình thành trải nghiệm giải trí thực thụ. Và nên tổ chức lại thị trường để trải nghiệm khách hàng không bị xé nhỏ.
Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng tầm hoạt động đưa lao động Việt ra nước ngoàiNếu dám đổi mới tư duy, tháo gỡ điểm nghẽn thì hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có thể trở thành một “bệ phóng” nâng cao kỹ năng lao động.
Cựu giám đốc trung tâm dạy lái xe ở TPHCM khai lý do cấp khống chứng chỉTại phiên tòa, bị cáo Hồ Văn Búp khai việc không tổ chức đào tạo đầy đủ, nhưng vẫn cấp chứng chỉ xuất phát từ áp lực cạnh tranh, nếu làm đúng quy định sẽ không có học viên.
Đặt phòng resort qua mạng, khách mất gần 15 triệu đồngMạo danh fanpage resort, đối tượng yêu cầu chuyển khoản nhiều lần với lý do “sai nội dung” để hoàn tiền, khiến khách sập bẫy. Cơ quan chức năng khuyến cáo thận trọng khi đặt phòng qua mạng xã hội.
Giả chuyển khoản để lừa tiểu thương 100 triệu đồngNam thanh niên dùng biên nhận chuyển khoản giả lừa tiểu thương 100 triệu đồng tại chợ nông sản Sông Hồng, tỉnh Hưng Yên.