Giáo dục đạo đức công dân cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay"Đạo đức của một bộ phận học sinh, sinh viên đang xuống cấp đến mức báo động; vẫn còn có hành vi vi phạm pháp luật, sa sút nhân cách,… là một trong những thách thức lớn đối với ngành giáo dục và cả xã hội", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - bà Lâm Thị Sang đánh giá.
Giáo dục đạo đức cho HS-SV: “Khoảng trống” trong sự phối hợp giữa gia đình và nhà trườngTại hội thảo "Nhà trường, gia đình và xã hội với giáo dục đạo đức công dân cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay" vừa diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu, PGS.TS Chu Cẩm Thơ (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam) đã nêu ra một số "khoảng trống" trong sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường.
Khi môn học Giáo dục công dân bị “lép vế”Dõi theo hai bài viết về “Giáo dục đạo đức công dân cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay” và “Giáo dục đạo đức cho HS-SV: Khoảng trống trong sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình” trên báo Dân trí, hẳn là lòng người sẽ cùng chung niềm trăn trở khi đạo đức, nhân cách của một bộ phận người trẻ đang có dấu hiệu tiêu cực.
Bộ trưởng Bộ Công an: “Các em không được học tủ, học lệch”“Các em học sinh không được học tủ, học lệch, học phải toàn diện, có như vậy các em mới hội tụ đầy đủ các kiến thức để phát triển toàn diện. Các em cần cố gắng trao dồi đạo đức, đặc biệt coi trọng các môn giáo dục đạo đức công dân, chú trọng đến lịch sử văn hóa quê hương, đất nước”.
Người lớn xấu xíTrong mắt trẻ thơ, thế giới người lớn thường có những thói quen xấu nào? Tờ báo Phương Lâm đã làm một cuộc điều tra trong chuyên đề giáo dục đạo đức công dân cho học sinh tiểu học trong thành phố Thiên Tân, Trung Quốc.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực khoa giáoHội nghị toàn quốc tập huấn công tác khoa giáo hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm triển khai một cách sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo.
Học phí mầm non trường tư ở Hà Nội cao nhất 63 triệu đồng/thángNăm học 2025-2026, học phí mầm non các trường tư thục tại Hà Nội thấp nhất là 550.000 đồng/tháng và cao nhất là 63,3 triệu đồng/tháng.
82 tác phẩm vào chung khảo Giải Báo chí "Vì sự nghiệp giáo dục 2025"Năm nay, hơn 800 tác phẩm dự thi đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Hội đồng sơ khảo lựa chọn 82 tác phẩm vào vòng chung khảo cho 4 loại hình báo chí.
Dấu ấn "3 chữ Q" về điều hành của Chính phủ trong một nhiệm kỳ đặc biệtGS.TS Vũ Minh Khương cho rằng trong bối cảnh khó khăn và phức tạp, Việt Nam đã thể hiện sức mạnh phi thường và khả năng bứt phá mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh Chính phủ đã “quả cảm, quyết liệt và quên mình”.
Cho thôi việc giáo viên dùng thước đánh học sinh: Không thể nói "đánh nhẹ"Sau vụ việc nữ giáo viên ở Gia Lai dùng thước đánh liên tục vào tay học sinh, chuyên gia giáo dục cho rằng đây là lời cảnh tỉnh về sự thiếu hụt trong đào tạo giáo viên trẻ.
Ngành giáo dục Đắk Lắk "xin" không nhận hoa dịp 20/11Trước những thiệt hại của cơn bão số 13, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk "xin" không nhận hoa chúc mừng dịp 20/11 và mong muốn các đơn vị quan tâm, hỗ trợ cho các trường học bị ảnh hưởng do bão lũ.
Tăng cường cả trăm cán bộ, chiến sĩ công an khắc phục hậu quả sau bãoVới những tổn thất do bão Kalmaegi gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tăng cường về các cơ sở, hỗ trợ công tác khắc phục sau bão lũ.