Thủ tướng Đức tương lai tuyên bố muốn độc lập an ninh với Mỹ
(Dân trí) - Ông Friedrich Merz, người dự kiến sẽ trở thành Thủ tướng Đức tiếp theo, cho biết ông đang tìm cách "độc lập" về an ninh với Mỹ và bày tỏ nghi ngờ về tương lai của NATO.
Ông Friedrich Merz, lãnh đạo Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ Đốc giáo (CDU/CSU) vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại Đức (Ảnh: AF).
Theo kết quả thăm dò tính tới 18h ngày 23/2, Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn của Đức.
Với 29% phiếu ủng hộ, CDU/CSU đã về nhất trong cuộc bầu cử diễn ra sớm hơn 7 tháng so với kế hoạch, đưa nhà lãnh đạo phe bảo thủ Friedrich Merz trở thành ứng viên thủ tướng tiếp theo của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Đảng cực hữu AfD đứng ở vị trí thứ hai với số phiếu ủng hộ khoảng 21%, trong khi Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của đương kim Thủ tướng Olaf Scholz dự kiến chỉ giành khoảng 16% phiếu ủng hộ.
Với kết quả trên, ông Friedrich Merz, 69 tuổi, được dự báo sẽ thay thế Thủ tướng Scholz trở thành nhà lãnh đạo chính phủ tiếp theo của Đức.
Chỉ vài giờ sau khi các cuộc bỏ phiếu kết thúc, ông Merz tuyên bố nước Đức phải thay đổi cơ bản các thỏa thuận an ninh của mình và chấm dứt sự phụ thuộc kéo dài hàng thập kỷ vào Washington. Lý do được ông Merz đưa ra là vì Tổng thống Mỹ Donald Trump "về cơ bản thờ ơ" với Liên minh châu Âu (EU).
"Tôi đang liên hệ chặt chẽ với nhiều thủ tướng, những người đứng đầu chính phủ của EU. Ưu tiên tối thượng hiện này là phải củng cố châu Âu càng nhanh càng tốt để từng bước chúng ta thực sự đạt được sự độc lập khỏi Mỹ", ông Merz cho biết.
"Trước đây, tôi không nghĩ mình sẽ phải nói điều gì đó như thế. Nhưng sau những tuyên bố của ông Donald Trump, rõ ràng nước Mỹ, ít nhất cũng là chính phủ Mỹ đương nhiệm, đa phần thờ ơ với số phận của châu Âu", ông Merz nói thêm.
Nhà lãnh đạo phe bảo thủ Friedrich Merz cũng tỏ ra hoài nghi về tương lai của NATO, liên minh quân sự đóng vai trò nòng cốt đảm bảo an ninh cho phương Tây kể từ Thế chiến II.
Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến châu Âu bất ngờ khi tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời đe dọa sẽ rút các bảo đảm an ninh của Washington khỏi lục địa này. Đức là nơi có lực lượng quân đội Mỹ đồn trú lớn nhất ở châu Âu.
Ông Merz hiện không có nhiều lựa chọn ngoài việc phải thành lập liên minh với đảng SPD của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz.
Tuy nhiên, đến tối 23/2, vẫn chưa rõ liệu ông Merz có thể đàm phán thành lập được một liên minh đa số đủ mạnh để thúc đẩy các cải cách cơ bản hay không, gồm cả việc sửa đổi giới hạn vay nợ công quy định trong hiến pháp.
Theo hệ thống bầu cử Đức, các đảng giành được ít hơn 5% số phiếu bầu sẽ bị loại khỏi quốc hội và số phiếu của họ sẽ được phân bổ lại, giúp củng cố sức mạnh cho các đảng giành chiến thắng.