Gieo chữ nơi phên giậuKhi xây trường, đào tạo thầy cô, chăm lo việc học hành của học sinh vùng khó, chúng ta đang xây cái nền của một xã hội công bằng hơn.
Thủ tướng: Xây dựng trường học cho đồng bào dân tộc để "gieo chữ, giữ nước"Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống trường học ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là quốc sách trọng tâm, nhằm “gieo chữ để giữ nước”.
"Rẽ sóng" gieo chữ nơi ốc đảoThấu hiểu được những khó khăn vất vả của các em nơi "ốc đảo" xã Hữu Khuông, Tương Dương (Nghệ An), nhiều năm qua, các thầy cô giáo vẫn lặng lẽ "rẽ sóng" để gieo chữ cho các em.
Những giáo viên gieo chữ vùng "lõm sóng"4 cô giáo, người lớn tuổi nhất gần 40, người mới ngoài 20, hàng ngày bám bản, gieo chữ ở điểm trường mầm non Háng Á, bản Háng Á, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).
Vượt sóng, gieo chữ ở Trường SaMặc sóng gió gian khổ, vẫn luôn có những người thầy xung phong lên đường gieo chữ, trồng người nơi đảo xa vì 2 tiếng Trường Sa thiêng liêng.
Nhọc nhằn gieo chữ trên đỉnh núi Cao SơnĐể gieo chữ cho học trò vùng cao, giáo viên phải vượt những cung đường nguy hiểm, sống trong thời tiết khắc nghiệt, thiếu thốn trăm bề, không đường, không điện, không nước, không sóng điện thoại…
Ngôi làng theo nghiệp “gieo chữ”Có gần 300 người theo nghiệp dạy học, nên làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) còn được gọi là “làng gieo chữ”.
Người gieo chữ nơi bom đạn vừa dứtĐó là cô giáo Nguyễn Thị Khuê – người đã giúp học sinh vùng kinh tế mới Lâm Đồng thoát nguy cơ tái mù chữ từ năm 1977. Suốt 36 năm miệt mài vì sự nghiệp trồng người, từ ngày vùng đất ấy còn mảnh đạn ẩn sâu dưới cỏ dại ngút ngàn, cô giáo Khuê đã được người dân nơi đây quý mến vì là người gieo chữ nơi đạn bom vừa dứt.
Tình yêu trên hành trình gieo chữVới tình yêu nghề, yêu trẻ nhiều thầy cô còn rất trẻ đã vượt qua khó khăn cách trở để ở lại với thôn bản gieo chữ, thắp ước mơ. Trong hành trình đó, có những người đã gặp nhau và nên duyên vợ chồng như trường hợp của cô Nguyễn Thị Thêu, cô Phùng Thị Huyền - giáo viên cắm bản tiêu biểu năm 2015.