Thu hồi đất rừng sai luật, Sở Nông nghiệp Kiên Giang thua kiệnBà Lang nhận hợp đồng giao khoán rừng đến 50 năm nhưng khi bà bỏ công sức, tiền của trồng rừng được 5 năm, Sở NN&PTNT Kiên Giang thu hồi, không bồi thương thiệt hại gì cho bà Lang. Sự việc sai trái rõ ràng thế nhưng 8 năm bà phải đi hầu tòa suốt.
Đà Nẵng cưỡng chế công trình du lịch xây trái phép trên đất rừngChủ khu du lịch sinh thái Thủy Vân Sơn 2 (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tự ý xây dựng các hạng mục không phép, lấn chiếm đất rừng, bị cưỡng chế tháo dỡ.
Nhiều diện tích rừng bị "cạo trọc, đốt sạch"Nhiều diện tích rừng được giao khoán cho cộng đồng ở Gia Lai đang từng ngày bị "cạo trọc" với mục đích làm rẫy. Chưa có chế tài xử lý rõ ràng đối với cộng đồng nhận rừng nên tình trạng còn tiếp diễn.
00:36Cận cảnh những diện tích rừng cộng đồng bị "cạo trọc"Từng vạt rừng được giao khoán cho cộng đồng các làng xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang (Gia Lai) đang từng ngày bị "cạo trọc" với mục đích làm rẫy.
Chủ tịch Cà Mau đề nghị kiểm tra, xử lý nhà xây trên đất lâm nghiệpChủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị ngành chức năng rà soát, xử lý hộ dân xây dựng nhà cơ bản trên phần đất lâm nghiệp được giao khoán tại U Minh Hạ.
Nguyên phó giám đốc ban quản lý rừng ở Hà Giang bị bắtThời điểm là Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Phong Quang (Hà Giang), Trực đã lợi dụng chức vụ, gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước hơn 600 triệu đồng.
Điều tra nguyên nhân 25ha cây keo ở Gia Lai bị thiêu rụiCơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy gần 25ha cây keo của các hộ dân tại Gia Lai.
Một kiểm lâm bị phê bình sau đơn tố cáo của người dânÔng Hưng là kiểm lâm phục trách địa bàn, nhưng để gần 4ha rừng trồng phòng hộ bị khai thác trắng. Vụ việc xảy ra đã 3 năm, song chỉ được "phanh phui" khi có đơn tố cáo.
Muốn chăn thả voi trong rừng nhưng lại sợ… voi phá rừng (!?)Tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á xác định vị trí thí điểm chăn thả voi nhà tại huyện Lắk. Tuy nhiên việc chủ voi được yêu cầu chịu trách nhiệm nếu voi phá rừng gây tranh cãi.
Dự án lấy 68ha Vườn quốc gia Tam Đảo: Chủ đầu tư cam kết gì?Nhà đầu tư khẳng định chỉ thực hiện xây dựng các công trình trên phần diện tích đất trống, trảng cỏ, đất có cây bụi, đất rừng trồng; không chuyển đổi mục đích sử dụng đất và rừng.
Đà Nẵng chuyển mục đích gần 80ha đất rừng trồng sang làm dự ánĐà Nẵng chuyển mục đích sử dụng gần 80ha diện tích đất rừng sản xuất sang mục đích khác tại các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, tuyến đường đi riêng, kè chắn đất, khu công nghiệp, dự án hố rác.
Công ty ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói về siêu dự án 15 năm im lìmCông ty Sasco do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch cho rằng dự án 15 năm chưa thể thực hiện do 4 nguyên nhân không xuất phát từ doanh nghiệp.