Hé lộ thủ đoạn gây sốc trong vụ "đầu độc" du khách trên đỉnh EverestGiới chức Nepal truy tố 32 người liên quan đường dây dàn dựng hàng trăm ca cứu nạn trên Everest (Nepal) nhằm trục lợi bảo hiểm, với tổng thiệt hại ước tính gần 20 triệu USD.
Chuyển hồ sơ cho công an nếu cố ý gian lận, làm lệch dữ liệu quan trắcBộ NN&MT đề nghị các địa phương xử lý nghiêm minh với hành vi cố ý gian lận, làm sai lệch dữ liệu quan trắc và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an nếu có dấu hiệu tội phạm.
Sun Life giữ vị thế dẫn đầu về thị phần bảo hiểm hưu trí tự nguyện tại Việt NamTrong năm 2025, Sun Life Việt Nam tiếp tục chiếm hơn 70% thị phần bảo hiểm hưu trí tự nguyện, đồng thời duy trì nền tảng tài chính an toàn và chiến lược đầu tư dài hạn tại thị trường Việt Nam.
Người giao hàng của các sàn thương mại điện tử phải tham gia BHXHTheo BHXH TPHCM, nhân viên giao hàng của các sàn thương mại điện tử, công nhân xây dựng làm cho các nhóm thầu... cũng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Bộ Công Thương ban hành kế hoạch điều hành giá, bảo đảm nguồn cung xăng dầuBộ Công Thương ban hành kế hoạch bảo đảm nguồn cung, ổn định giá xăng dầu, yêu cầu phối hợp điều hành giá, tăng dự trữ, đa dạng nguồn cung và xử lý kịp thời biến động thị trường.
Kiểm soát lạm phát để tăng lương thực sự tăng thu nhập, cải thiện đời sốngTổ chức Lao động quốc tế khuyến nghị cần điều chỉnh lương tối thiểu theo lộ trình minh bạch, cân bằng giữa nhu cầu của người lao động và các yếu tố kinh tế.
Nâng khống giám định thương tật để trục lợi 1,5 tỷ đồng bảo hiểmCâu kết với nhau để nâng khống kết quả giám định thương tật cho người đàn ông ở Thanh Hóa nhằm trục lợi bảo hiểm, 4 bị can vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố.
Tây Ninh rà soát hơn 1.800 xe ben, xử nghiêm lỗi quá tảiCông an tỉnh Tây Ninh tổng rà soát hơn 1.800 xe ben từ 15 tấn trở lên nhằm làm sạch dữ liệu đăng ký, xử lý hành vi chở quá tải, cơi nới thành thùng.
6 điểm mới trong chính sách bảo hiểm xã hội, áp dụng từ tháng 3/2026Luật Phục hồi, Phá sản có nhiều quy định mới về chính sách bảo hiểm xã hội áp dụng với doanh nghiệp, hợp tác xã khi tiến hành thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc thủ tục phá sản.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Vì sao không phải tội lừa đảo?Theo luật sư, bảo hiểm là lĩnh vực chuyên ngành nên việc xử lý ưu tiên áp dụng tội danh theo lĩnh vực đó. Bởi vậy, dù có dấu hiệu lừa đảo, việc điều tra theo tội danh hiện tại là phù hợp quy định.
Tự đục vỡ xương để “qua mặt” bảo hiểmVụ việc trục lợi bảo hiểm vừa bị phát hiện tại Phú Thọ cho thấy hành vi được tổ chức với nhiều người tham gia, lên kế hoạch thực hiện một cách liều lĩnh và phi đạo đức.
Đi làm thêm, sinh viên bị truy thu bảo hiểm y tế: Đúng hay sai?Trường hợp của một nữ sinh tại Hà Nội đặt ra câu hỏi: Đã đóng bảo hiểm y tế ở trường, khi đi làm thêm có phải đóng tiếp hay không? Và doanh nghiệp có được “giữ lương” để “ép” đóng bảo hiểm?