Mỹ chớ xem nhẹ xu thế tăng chi phí quân sự của Trung QuốcTrung Quốc và Nga đang gia tăng chi tiêu quân sự và điều này không khỏi khiến Mỹ lo ngại rằng châu Âu đang phải đối mặt với các nguy cơ từ Phương Đông.
"Cái bóng" Nga chi phối nhiều nước châu ÂuLấy lý do Nga là một trong những mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia, các nhà lập pháp Đan Mạch ngày 29-1 nhất trí gia tăng chi tiêu quân sự thêm 12,8 tỉ crown (tương đương 2,14 tỉ USD) trong 6 năm tới.
NATO đề phòng xung đột với NgaNATO đang chuẩn bị cho việc hiện đại hóa lớn cơ sở hạ tầng hậu cần để đảm bảo cung cấp nhiên liệu không bị gián đoạn cho quân đội trong trường hợp có thể xảy ra xung đột với Nga.
EU phản bác Mỹ: Châu Âu nhỉnh hơn Washington về hỗ trợ cho UkraineQuan chức EU cho rằng, châu Âu hỗ trợ cho Kiev nhiều hơn Mỹ trong cuộc chiến giữa Ukraine với Nga.
Nga tấn công UAV quy mô lớn chưa từng có vào UkraineNga tiếp tục tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ đối phương trong bối cảnh các cuộc đàm phán của Moscow với Mỹ về cuộc chiến Ukraine đang diễn ra.
Tiêm kích F-16 của Ukraine áp sát điểm nóng KurskTrong những ngày gần đây, các tiêm kích F-16 Ukraine do phương Tây viện trợ gia tăng hoạt động gần khu vực biên giới Kursk của Nga.
Quốc gia NATO dự đoán tương lai của Ukraine hậu chiến sự với NgaHungary, thành viên NATO và EU, nói về tương lai của Ukraine sau khi cuộc chiến với Nga khép lại.
Chi tiêu quân sự của Nga vượt cả EU và AnhChi tiêu quốc phòng năm 2024 của Nga tăng 42% trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine tiếp diễn.
Kiev thừa nhận kịch bản lính phương Tây tới Ukraine là không thực tếKiev thừa nhận kịch bản nước ngoài đưa quân tới lãnh thổ Ukraine để gìn giữ hòa bình là điều khó thành sự thật.
Anh sẽ tung gói trừng phạt mạnh chưa từng có với NgaAnh tuyên bố sẽ trừng phạt Nga mạnh nhất, nhằm gia tăng áp lực lên Moscow.
Sinh con thứ baViệt Nam bước vào thời kỳ "dân số vàng" từ 2007, nhưng cũng tiến rất nhanh vào giai đoạn dân số già.
Chính quyền ông Trump đề nghị cắt giảm ngân sách quốc phòng MỹChính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho các lãnh đạo quân sự cấp cao lên kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng 8% mỗi năm, tương đương khoảng 290 tỷ USD trong vòng 5 năm tới.