Sinh trắc học giúp giảm 60% số vụ lừa đảo, tiết kiệm 1.300 tỷ đồng/nămTheo Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, việc đối soát sinh trắc học khi thanh toán ở lĩnh vực ngân hàng giúp giảm gần 60% số vụ lừa đảo, qua đó tiết kiệm khoảng 1.300 tỷ đồng/năm.
Báo Đông Nam Á bình luận khi FIFA gỡ án phạt với 7 sao nhập tịch MalaysiaCác tờ báo Đông Nam Á đã có phản ứng liên quan tới việc FIFA tạm thời gỡ án treo giò với 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia.
Cô giáo sửa bài thi để học sinh điểm thấp: Hi hữu là do chưa bị phát hiện?Vụ giáo viên tiếng Anh ở Gia Lai "thêm chữ" vào bài kiểm tra của học sinh để biến kết quả từ đúng thành sai được đánh giá là hi hữu. Tuy nhiên, một số độc giả có quan điểm khác.
Gian lận thi cử bằng AI gây chấn động tại Hàn QuốcHàng loạt sinh viên bị bắt quả tang sử dụng ChatGPT và công cụ AI khi kiểm tra khiến nhiều trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc phải lập tức rà soát.
7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia bất ngờ được thi đấu trở lạiLiên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận Tòa án trọng tài thể thao (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt với 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia.
CĐV Thái Lan xấu hổ vì nữ VĐV gian lận khi gặp đội Việt NamNhiều cổ động viên (CĐV) Thái Lan đã cảm thấy phẫn nộ và xấu hổ khi nữ vận động viên (VĐV) esports Warasin Naraphat (Tokyogurl) bị truất quyền thi đấu ở SEA Games vì gian lận ở trận gặp đội Việt Nam.
Chiếc bút gắn trên túi áo và hàng loạt thiết bị “trá hình” gian lận thi cử“Có những thí sinh gắn bút lên túi áo nhưng không sử dụng trong suốt buổi thi, những chiếc nhẫn thời trang to bất thường…, đều có thể trở thành thiết bị gian lận thi cử tốt nghiệp THPT”.
FIFA đồng ý để 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia thi đấu trở lạiTrong bức thư gửi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), FIFA đã đồng ý để 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được phép trở lại thi đấu theo phán quyết của Tòa án trọng tài thể thao (CAS).
AFC cảnh báo Malaysia nếu sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gặp tuyển Việt NamLiên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã lên tiếng cảnh báo đội tuyển Malaysia nếu sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gian lận trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.
Trung Quốc chặn AI giải đề trong khung giờ thi cao khảo như thế nào?Năm nay, hơn 13 triệu thí sinh Trung Quốc thi đại học với hệ thống giám sát chống gian lận thi cử được áp dụng gắt gao chưa từng thấy.
Người đàn ông cải trang, đội tóc giả đi thi hộ nữ sinhMột nữ sinh của Đại học Kinh tế và Luật Trung Nam (thành phố Vũ Hán, Trung Quốc) đã thuê người đi thi hộ. Màn cải trang quá vụng về đã khiến kế hoạch gian lận bại lộ.
Chiêu trò gian lận thi cử và cái giá của điểm số ảoHành vi thiếu trung thực trong kiểm tra, thi cử không phải hiện tượng mới. Đáng lo ngại, tình trạng này ngày càng có xu hướng gia tăng với nhiều chiêu trò tinh vi.