Kiến nghị sớm cải cách tiền lương để giữ chân cán bộ sau sáp nhậpPhó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chính phủ sớm cải cách tiền lương để đủ sức giữ chân cán bộ trong bộ máy. Việc này, theo đại biểu, có thể tiến hành đầu năm tới.
Sau sáp nhập tỉnh thành cần quyết liệt giữ chân cán bộ giỏiTheo chuyên gia, sau sáp nhập tỉnh, thành, khối lượng và áp lực công việc của cán bộ là không nhỏ. Vì thế, các đơn vị cần có cơ chế, chính sách giữ chân người tài, thúc đẩy trở thành “tinh hoa”.
Sau sáp nhập tỉnh, thách thức không ở xử lý dôi dư mà là giữ chân cán bộChuyên gia kiến nghị tăng phụ cấp và sớm áp dụng bảng lương mới để tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức ở lại hệ thống, tiếp tục cống hiến sau khi sắp xếp, sáp nhập cấp tỉnh, xã.
Cải cách tiền lương để giữ chân cán bộ y tếTheo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cải cách tiền lương là giải pháp căn cơ nhằm đảm bảo nhân lực cho các cơ sở y tế.
TPHCM nâng cấp nền công vụ, tăng đãi ngộ giữ chân cán bộĐề án vừa được Chủ tịch UBND TPHCM phê duyệt hướng tới mục tiêu phụng sự nhân dân, kiến tạo phát triển. Thành phố sẽ có thêm chính sách đãi ngộ, hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức.
TPHCM: Lãnh đạo phường hy vọng cơ chế đặc thù sẽ giúp “giữ chân” cán bộTrình độ đại học nhưng khi công tác ở phường với đồng lương thấp, nhiều cán bộ xin nghỉ việc, nhất là cán bộ không chuyên trách. Nhiều lãnh đạo phường tại TPHCM hy vọng việc triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố sẽ tăng thu nhập, giúp “giữ chân” cán bộ.
Lương công chức "dậm chân": Người giỏi sẽ tìm cách đi hết!Trước việc lộ trình tăng lương với cán bộ, công chức, viên chức đã nhiều lần "lỡ hẹn", các chuyên gia về lao động, tiền lương cho rằng, đã đến lúc nhất thiết phải tăng lương để giữ chân cán bộ.
AFC thể hiện quan điểm khi CAS chậm đưa ra phán quyết với tuyển MalaysiaTổng thư ký (TTK) AFC Datuk Seri Windsor Paul John cho biết dù CAS đưa ra bất kỳ phán quyết nào về cầu thủ nhập tịch Malaysia, lịch thi đấu trận đội tuyển Việt Nam và Malaysia vẫn được giữ nguyên.
Hai nữ Ủy viên Trung ương được Bộ Chính trị điều động vị trí công tácBộ Chính trị điều động bà Lê Thị Thủy tham gia BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận MTTQ, các đoàn thể Trung ương, còn bà Nguyễn Thị Tuyến được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.
Thủ tướng trao quyết định cho 5 nhân sự mới được chỉ định, bổ nhiệmBộ Chính trị ban hành quyết định điều động, phân công, chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng cũng có các quyết định bổ nhiệm, giao quyền với 4 nhân sự làm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ.
Việc đưa cán bộ các trạm ở cấp huyện cũ về xã gặp nhiều khó khănĐó là thông tin do ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ cung cấp trong hội giao ban đầu năm 2026 ngành NN&MT vùng ĐBSCL được tổ chức vào chiều 2/3.
Quốc hội khóa III: Thời kỳ đất nước thực hiện cả hai chiến lược cách mạngQuốc hội khóa III (1964-1971), được tổ chức theo Hiến pháp năm 1960, là Quốc hội của thời kỳ đất nước thực hiện cả hai chiến lược cách mạng, thời kỳ chống Mỹ cứu nước "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để thắng giặc Mỹ xâm lược".