Hồ sơ quá tải sau Tết, cán bộ hành chính công tăng giờ làm việcNhững ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết, Trung tâm phục vụ hành chính công Đắk Lắk trong tình trạng quá tải hồ sơ. Để xử lý nhu cầu cho người dân, các cán bộ không nghỉ phép và tăng thêm giờ làm.
Luật cho người lao động quyền "mặc kệ sếp" sau giờ làm việcHàng triệu người ở Australia chính thức được… phớt lờ sếp sau giờ làm việc, nhờ vào luật mới về "quyền được ngắt kết nối".
"Nóng" quy định tăng giờ làm thêm, giảm giờ làm cho người lao độngQuy định giờ làm thêm từ 10-12 giờ mỗi tuần, tổng số giờ làm trong tuần giảm từ 48 xuống còn 44 giờ là 2 nội dung được các đại biểu bàn luận sôi nổi tại hội nghị lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi được tổ chức tại TPHCM.
Phát hiện bí mật sau giờ làm của con dâu, tôi nhanh trí "xử lý" êm đẹpGần đây, tôi phát hiện con dâu hàng ngày được tan làm sớm hơn con vẫn nói. Con bảo công việc thường bận rộn hay phải tăng ca, nhưng thực chất là...
Hương Baby: "Tôi tin Tuấn Hưng không bao giờ làm điều gì sai với tôi"Hương Baby khẳng định cô không thay đổi Tuấn Hưng. Trong hôn nhân, mỗi người đều tự rút ra điều gì quan trọng để giữ tổ ấm hạnh phúc.
570.000 công nhân bị giảm giờ làmThống kê đến ngày 9/11, tổng cộng có 570.000 công nhân bị giảm giờ làm; 34.500 người bị chấm dứt hợp đồng; hơn 31.000 người nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng.
"Xén" giờ làm đặt hàng cho em, nữ nhân viên bị lừa bay nửa triệu đồngThanh ngồi tìm mua tủ quần áo cho cậu em họ vừa lên thành phố nhập học ngay trong giờ làm. Trong chốc lát, cô gái đã bị lừa mất bay 500.000 đồng.
Tăng giờ làm thêm: Lợi hay hại?Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh giờ làm thêm là vấn đề ảnh hưởng đến nhiều đối tượng nên cần cân nhắc kỹ.
Gần 550.000 lao động bị cắt giảm giờ làmTheo đại diện công đoàn Việt Nam, tính từ tháng 9/2022 đến hết tháng 1/2023, có hơn 546.835 lao động bị giảm giờ làm do gần 1.300 doanh nghiệp gặp khó khăn, bị cắt, giảm đơn hàng.
Đề xuất giảm giờ làm để công nhân tìm bạn đời: Người lao động tâm đắcLiên quan đến đề xuất giảm giờ làm việc, các công nhân cho rằng đây là chính sách có lợi để vừa đảm bảo thu nhập vừa có thời gian tái tạo sức lao động và chăm sóc, phát triển gia đình.
Nữ nhân viên ngân hàng vượt đèn đỏ: "Đường tắc nên tôi liều để kịp giờ làm""Buổi sáng đường tắc, cơ quan tôi ở tận Hà Đông nên tôi mới liều vượt đèn đỏ", nữ nhân viên ngân hàng 29 tuổi ở Hà Nội trình bày với cảnh sát giao thông.