Bộ Công Thương xác minh vụ "lót tay" 20.000 USD xin giấy phép xuất khẩu gạoNgay sau khi một số báo chí phản ánh thông tin "xin giấy phép xuất khẩu gạo phải tốn không dưới 20.000 USD", hôm qua (23/2), Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo thành lập Đoàn xác minh nhằm làm rõ sự việc trên.
Vụ "lót tay" 20.000 USD giấy phép xuất khẩu gạo: Bộ Công Thương khẳng định là bịa đặtThời gian qua, một số báo điện tử có đăng tải ý kiến phản ánh việc xin giấy phép xuất khẩu gạo phải tốn không dưới 20.000 USD. Sau gần 1 tháng, Bộ Công Thương đưa ra phản hồi khẳng định thông tin này là bịa đặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của ngành.
Tiết lộ “rúng động” và cuộc trường kỳ chống tham nhũng“Mỗi lần đi xin giấy phép xuất khẩu gạo không dưới 20.000 USD” – Khi công bố con số này, lãnh đạo một doanh nghiệp trong ngành hẳn đã phải cân nhắc rất nhiều và cùng bất đắc dĩ mới công khai việc doanh nghiệp mình đi “lót tay”, hối lộ.
Doanh nhân im lặng sau phát ngôn "giấy phép xuất khẩu tốn 20.000 USD"Mặc dù tại một buổi toạ đàm, lãnh đạo Công ty TNHH ADC cho rằng, để có được giấy phép xuất khẩu gạo phải tốn nhiều chi phí, lên tới 20.000 USD. Ngay sau đó, Bộ Công Thương đã vào cuộc xác minh thông tin. Tuy nhiên, trước báo giới, lãnh đạo ADC... im lặng.
Vụ "lót tay" 20.000 USD giấy phép xuất gạo: Chỉ là lời mời của tư vấnNgười tiết lộ về vụ việc phải "lót tay" để có giấy phép xuất khẩu gạo cho biết, trong quá trình hoạt động của công ty, một số công ty tư vấn dịch vụ pháp lý đã liên hệ và chào giá dịch vụ làm hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo là khoảng 20.000 USD.
"Di sản đen" của ông Võ Kim Cự và nghi án giấy phép 20.000 USDNgoài những thông tin liên quan đến các chính khách như Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, ông Võ Kim Cự, trong tuần qua, tin tức cũng "nóng" lên với thông tin mua giấy phép xuất khẩu gạo tốn kém 20.000 USD, việc chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của cha con ông Trầm Bê tại Sacombank...
Sau Ấn Độ, thêm Nga và UAE cấm xuất khẩu gạoMới đây, Nga và UAE đã thông báo ngừng bán gạo ra nước ngoài, chỉ một tuần sau lệnh cấm của Ấn Độ. Điều này có thể gây ra những xáo trộn trong việc mua bán ở nhiều quốc gia và đẩy giá gạo tăng cao.
Xuyên Việt Oil, Hải Hà Petro đón thêm tin không vuiTổng cục Hải quan dừng thủ tục thông quan hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu của Hải Hà Petro và Xuyên Việt Oil - 2 doanh nghiệp bị Bộ Công Thương rút giấy phép kinh doanh xăng dầu.
VCCI: Các quy định khiến gạo Việt Nam trở nên đắt, khó xuất khẩu hơnTheo VCCI, các điều kiện xuất khẩu gạo hiện nay chỉ phù hợp với các doanh nghiệp lớn, còn doanh nghiệp nhỏ khó đáp ứng để thâm nhập thị trường mới.
Bộ Nông nghiệp đề xuất tạm ngưng công bố hợp quy thuốc thú yBộ NN&PTNT đề xuất Chính phủ cho tạm ngưng hoặc không xử phạt hành chính với hành vi sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành nhưng chưa công bố hợp quy.
Bộ TN-MT kiểm tra thực địa dự án pin mặt trời 600 tỷ đồng ở Yên BáiBộ Tài nguyên và Môi trường lập đoàn khảo sát thực địa Dự án nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời Create Capital Việt Nam có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, sau phản ánh có sai phạm.
Gạo lai thịt bò: Thực phẩm bền vững hứa hẹn thay thế thịt trong tương laiCác nhà nghiên cứu Hàn Quốc lần đầu tiên đã tạo ra gạo thịt bò bằng cách nuôi cấy tế bào gốc mỡ và cơ xương bò trong hạt gạo.