Hành động giảm thiểu tổn hại trẻ emTỉnh Quảng Nam vừa công bố Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em".
Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH phát động Tháng hành động vì trẻ emChiều 1/6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em".
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đối thoại cùng trẻ emTại diễn đàn trẻ em tỉnh Bình Dương lần thứ IX với chủ đề Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, lãnh đạo tỉnh này đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của trẻ và đưa ra những phân tích.
Vì sao người trẻ khỏe mạnh vẫn có nguy cơ trở nặng do viêm não mô cầu?Viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bệnh không chỉ gặp ở trẻ em hay học sinh mà còn xảy ra ở người trẻ khỏe mạnh nếu không được phát hiện kịp thời.
Bức xạ hạt nhân thực sự gây ra những gì cho cơ thể?Bức xạ có thể tàn phá cơ thể con người khi tiếp xúc với liều lượng cao hoặc trong thời gian dài.
27 triệu trẻ em hưởng lợi từ việc giảm nhẹ, phòng ngừa thiên taiGiai đoạn 2026-2030 sẽ có khoảng 27 triệu trẻ em và cộng đồng của các em trên khắp Việt Nam được hưởng lợi từ việc tăng cường lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm và phòng ngừa.
Bác sĩ bắt bệnh ung thư thực quản nhờ nội soi nhuộm màu, phóng đại 150 lầnKhi sử dụng công nghệ nội soi nhuộm màu và phóng đại, bác sĩ phát hiện một tổn thương phẳng, bắt màu nâu với kích thước chỉ khoảng 15mm. Chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị ung thư thực quản.
Thực trạng lao động trẻ em: Nhiều trẻ phải ra đường kiếm sống sau 22hTheo thống kê, Việt Nam có hàng trăm nghìn trường hợp được xác định là lao động trẻ em. Trong đó, nhiều trẻ phải làm các công việc độc hại, làm đêm, với thu nhập trung bình chỉ 3 triệu đồng/tháng.
Bước tiến mới trong điều trị động kinh kháng trịMột bệnh nhi 5 tuổi bị động kinh kháng trị được Vinmec Central Park ứng dụng nội soi hỗ trợ trong phẫu thuật điều trị động kinh kháng trị, mở ra hướng điều trị hiệu quả và ít xâm lấn hơn cho các trường hợp tưởng chừng vô phương cứu chữa.
Người cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ đến 5 triệu đồngTừ ngày 15/12, người dân trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/vụ việc.
Nữ bác sĩ chọn hướng đi nhân văn trong hành trình hồi sức sơ sinh“Niềm hạnh phúc lớn nhất trong hồi sức sơ sinh là cứu được trẻ bằng những quyết định ưu tiên giảm thiểu can thiệp”, BSCKII. Mai Kiều Anh - Trưởng chuyên khoa Sơ sinh, Vinmec Times City chia sẻ.
Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 8.000 trẻ em vi phạm pháp luậtSố liệu được đại diện UNICEF nêu, đặt ra yêu cầu đổi mới cách tiếp cận, hướng tới mô hình tư pháp thân thiện, bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em trong toàn bộ quá trình tố tụng.