Chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 5Nhiều chính sách mới về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cơ quan hành chính nhà nước, tiền lương, vị trí việc làm công chức... có hiệu lực từ tháng 5.
Ra mắt "Hồi ức Điện Biên Phủ - Những nhân chứng lên tiếng"Câu chuyện Điện Biên Phủ trong cuốn sách này được kể bằng lời chứng của những cựu chiến binh Điện Biên Phủ, từ người lính binh nhì đến vị tướng bốn sao.
Lãnh đạo Bộ Y tế nói về ghép thận: "Cầu" rất nhiều mà "cung" thì ítPhó giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, thực trạng mua bán thận đã được phản ánh thời gian qua, vì "cầu" rất nhiều mà "cung" thì ít.
Cựu Phó Chánh thanh tra nhận 390.000 USD vì nghĩ là quà nghỉ hưu?Về việc nhận 390.000 USD từ SCB, luật sư cho rằng vì ông Nguyễn Văn Hưng sắp nghỉ hưu nên nghĩ là quà trước khi nghỉ, ngay cả khi bị cáo đã nghỉ hưu vẫn được SCB tặng quà.
Nhiều giáo viên ở Nghệ An cầu cứu trước nguy cơ bị cắt lươngCống hiến gần 20 năm vẫn không được vào biên chế, giờ đây, 9 giáo viên hợp đồng công tác tại các Trường THCS huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang lo lắng khi nhận thông báo bị dừng chi trả lương.
02:38Mâm lễ cúng trong rằm tháng 7 cần chuẩn bị những gì?Ở Việt Nam vào ngày này các gia đình thường làm mâm cơm để tưởng nhớ đến người thân và cho những vong hồn chưa được siêu thoát. Theo Giáo sư, viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh, lễ ngày rằm tháng bảy không nhất thiết phải làm lớn mà tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình.
Chuyên gia nói gì về tập tục đốt vàng mã ngày rằm tháng Bảy?Giáo sư, Viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh cho rằng, theo quan niệm người đã mất còn gọi là các vong linh, họ đi lại bằng sự quán niệm, họ hiểu ngôn ngữ bằng thông linh do vậy chúng ta quan niệm đốt nhà lầu, xe hơi, máy bay, điện thoại… là không đúng và có phần mê tín dị đoan, vừa gây tốn kém lại làm mất ý nghĩa tốt đẹp của tập tục này.
Vụ "tiến sĩ siêu lừa" nhiều trường sập bẫy: Chữ ký người này sang người kiaBằng cấp được vị "tiến sĩ siêu lừa" sử dụng để giảng dạy ở nhiều trường đại học đã gắn chữ ký của người này vào tên của người kia.
Để doanh nghiệp không "cô đơn" vì lao động trẻ thiếu kỹ năngLao động trẻ hiện nay năng động hơn, vốn kiến thức ngoại ngữ tốt nhưng để phù hợp với công việc, một số em phải được đào tạo thêm về kỹ năng mềm và văn hóa doanh nghiệp.
Vụ Phó giáo sư bị tố bán nghiên cứu: Sở hữu con người có sở hữu trí tuệ?Từ vụ việc ồn ào của PGS.TS Đinh Công Hướng đăng nghiên cứu khoa học mang tên đơn vị khác, dư luận đặt tranh luận cơ quan chủ quản được sở hữu con người nhưng có sở hữu cả trí tuệ?
Cuộc thi "Tiếng nói xanh" - Gieo nhận thức xanh, lối sống xanh cho giới trẻVượt khỏi ý nghĩa một cuộc thi thông thường, "Tiếng nói xanh" là nơi mang tới nhận thức xanh, tư duy xanh và lan tỏa lối sống xanh cho giới trẻ.
Ngày Vía thần tài ở Việt Nam đang bị bóp méo để mê hoặc lòng tham của con người?Theo Giáo sư, Viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh câu chuyện về sự tích của Thần Tài chỉ là câu chuyện không có thật, được thêu dệt bóp méo để thần thánh hóa, mê hoặc lòng tham của con người.