Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà NộiTại buổi tiếp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của đồng bào các tôn giáo, trong đó có Giáo hội Công giáo Việt Nam trong năm 2025.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi sổ tang tưởng nhớ Giáo hoàng Francis"Giáo hoàng qua đời là sự mất mát to lớn đối với Giáo hội Hoàn vũ và Giáo hội Công giáo Việt Nam", Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung ghi sổ tang.
"Việt Nam trân trọng vai trò của Giáo hoàng Francis"Được tin Giáo hoàng Francis qua đời, Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc đến Tòa thánh Vatican, tới cộng đồng công giáo trên toàn thế giới và toàn thể giáo hội công giáo Việt Nam trong và ngoài nước.
Bộ Ngoại giao nói về việc Vatican bổ nhiệm đại diện thường trú tại Việt NamTheo Bộ Ngoại giao, việc Tổng Giám mục Marek Zalewski trở thành đại diện thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam góp phần thúc đẩy mối liên kết giữa Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Đại lễ Bế mạc Năm Thánh 2010Trong ba ngày (4, 5 và 6/1), tại Giáo xứ La Vang, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), Giáo hội Công giáo Việt Nam đã tổ chức Đại lễ Bế mạc Năm Thánh 2010.
Giáo hoàng Vatican dành sự quan tâm đặc biệt tới Việt NamTheo Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Francis luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam cũng như luôn mong muốn Giáo hội hoạt động đúng với pháp luật Việt Nam, mong muốn Giáo hội Công giáo Việt Nam “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”, “giáo dân tốt phải là công dân tốt”.
Hà Nội triển khai ngay các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trịThành ủy Hà Nội tổ chức quán triệt và ban hành chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về kinh tế nhà nước, văn hóa, giáo dục và y tế với tinh thần đột phá, hành động và trách nhiệm cao.
Năm 2026: “Phép thử” lớn cho cải cách giáo dục ở Việt NamGiáo dục 2026 được vận hành với hàng loạt đạo luật và chính sách mới. Tuy nhiên, đằng sau những kỳ vọng về một cuộc bứt tốc là những "phép thử" về năng lực thực thi và sự đồng thuận xã hội.
Thời gian nghỉ hè của giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyênTheo Thông tư số 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian nghỉ hè của giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên là 4-8 tuần. Thời gian nghỉ hè của giám đốc, phó giám đốc được bố trí linh hoạt.
TPHCM tổ chức cầu siêu nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái TổLãnh đạo Thành ủy và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã đi vòng quanh tượng đài Giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ để tưởng niệm người mất trong đại dịch Covid-19.
Nhật Bản hé lộ nhà sư robot chạy bằng AICác nhà nghiên cứu Nhật Bản đã giới thiệu một nhà sư robot chạy bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và cho biết cỗ máy này có thể đưa ra lời khuyên tâm linh cho con người.
Đột phá trong chính sách: Cơ hội “vàng" để giáo dục Việt Nam bứt tốcNăm 2026, ngành giáo dục Việt Nam bước vào một giai đoạn mới với sự vận hành đồng bộ của một “gói chính sách" chưa từng có.