Trương Huệ Vân được đề nghị giảm nhẹ hình phạt 2-3 năm tùTheo đại diện VKS, bị cáo Trương Huệ Vân đã khắc phục một phần hậu quả, có nhiều đóng góp cho xã hội, thành khẩn khai báo nên đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho người này.
Vụ cô giáo tố bị làm nhục giữa sân trường: Người trong cuộc trần tìnhMột giáo viên có liên quan đến vụ cô giáo dạy tiểu học ở Nha Trang tố bị làm nhục giữa sân trường, đã giải bày nội tình của sự việc.
Vợ chồng bà Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm ánVKS đề nghị HĐXX xem xét giảm án cho bà Trương Mỹ Lan về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, nhưng đề nghị tuyên y án tử hình về tội Tham ô tài sản.
Y án tử hình bà Trương Mỹ LanHĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về tội Tham ô tài sản, 20 năm tù tội Đưa hối lộ, 16 năm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Giải cứu 6 nữ nhân viên bị giam lỏng tại cơ sở massage ở Bình ThuậnCác nhân viên ở một quán massage tại Bình Thuận bị nhốt vào phòng có khóa, chỉ được ra ngoài khi có sự đồng ý của quản lý.
Tham ô hơn 5 tỷ đồng của công ty, nam thanh niên lĩnh 17 năm tùÁp lực về doanh số, Nguyễn Anh Sử nảy sinh ý định lập khống hóa đơn rồi đem số hàng dư thừa ra ngoài với giá rẻ để tham ô 5,2 tỷ đồng của công ty. Dù vậy, bị cáo này mới hoàn trả gần 300 triệu.
PwC bị Trung Quốc điều tra về vụ Evergrande, liệu Big 4 có thành Big 3?Bê bối Enron đã khiến tập đoàn kiểm toán nổi tiếng Arthur Andersen sụp đổ vào năm 2001 khiến Big 5 thành Big 4, trong khi vụ Evergrande được cho là gây thiệt hại cao gấp hàng chục lần.
Vì sao VKS đề nghị án tù chung thân với bà Trương Mỹ Lan?Theo VKS, bà Trương Mỹ Lan được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ trong đó có ý thức khắc phục thiệt hại, nhưng xét tính chất, hậu quả vụ án nên cần áp dụng mức án cao nhất của tội danh bị truy tố.
Cựu phó hiệu trưởng chiếm đoạt tiền tỷ, vu khống chủ nợCựu phó hiệu trưởng một trường học ở Gia Lai lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng. Người này còn thuê người dựng màn kịch đòi nợ để vu khống, đe dọa chủ nợ.
Nhóm đòi nợ thuê của người Trung Quốc chuyên cắt ghép hình ảnh để bôi nhọNạn nhân là những người vay tiền qua các ứng dụng trên điện thoại, bị nhóm đối tượng cắt ghép hình ảnh, vu khống, bôi nhọ, đe dọa ép trả tiền.
Nợ thuế 1.000-2.000 đồng bị nhận "trát" đòi nợ, cần làm gì?Những ngày này, nhiều người nhận được "trát" từ cơ quan thuế, có những khoản 1.000-2.000 đồng. Nếu rơi vào trường hợp này, người nộp thuế cần làm gì?
Mưu lược “một mũi tên bắn hai đích” của đại gia Hứa Thị PhấnBằng cách đẩy số dư nợ khống hơn 5.256 tỷ đồng cho Công ty Phương Trang, bà Phấn không chỉ “đổ gánh nợ” lên công ty này mà còn dùng nó làm “mồi nhử” để Phạm Công Danh nhanh chóng mua lại Trust Bank, hòng phủi mọi trách nhiệm, thiệt hại đã gây ra.