Thành lập Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể ngườiTrung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người vừa được Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập.
Vì sao 26 cơ sở ghép tạng ở Việt Nam hoạt động kém hiệu quả?Theo Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, 26 cơ sở ghép tạng ở Việt Nam đang hoạt động kém hiệu quả, không đồng đều, đầu tư ít và không đúng.
Bộ Y tế được cấp phép hoạt động ngân hàng môTheo quy định mới tại Nghị định sửa đổi, bổ sung về tổ chức hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người mà Chính phủ vừa ban hành, ngân hàng mô chỉ được phép hoạt động khi có giấy phép, do Bộ Y tế cấp.
Việt Nam sẵn sàng học hỏi thế giới ghép đầu ngườiGS.TS Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc TT Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cho biết, trong năm 2017 dự kiến thế giới sẽ ghép đầu người. Việt Nam hiện cũng đang từng bước chuẩn bị nhân lực, sẵn sàng tham gia học hỏi kỹ thuật nàyi từ các chuyên gia Mỹ, Ý.
Ghép đầu người: Đừng lo “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”Tại buổi sinh hoạt chuyên đề về hiến, ghép tạng tại Bệnh viện Việt Đức, GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) cho biết, năm 2017, thế giới sẽ lần đầu tiên có ca ghép đầu người. Đột phá cấy ghép đầu người: Viễn tưởng sẽ thành hiện thực
Mỗi ngày Việt Nam có 30 người chết vì không được ghép tạngTheo ước tính, mỗi năm Việt Nam có 100.000 người có nhu cầu ghép tạng. Tuy nhiên, tỷ lệ hiến tạng của Việt Nam hiện thấp thứ ba thế giới.
Thủ tướng: Hiến tạng là kết tinh của nghĩa cử tương thân tương áiTrải qua 32 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên đến nay, ngành y tế nước ta đã thực hiện trên 8.000 ca ghép tạng, làm chủ các công nghệ ghép tạng ngang tầm các nước phát triển trên thế giới.
Bộ trưởng Y tế kêu gọi nhân viên ngành y đăng ký hiến mô, tạngNguồn mô, tạng hiến tặng tại Việt Nam chủ yếu từ người hiến sống, chiếm 94%. Nguồn hiến từ người chết còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ghép mô, tạng ngày càng tăng.
Lãnh đạo Bộ Y tế nói về ghép thận: "Cầu" rất nhiều mà "cung" thì ítPhó giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, thực trạng mua bán thận đã được phản ánh thời gian qua, vì "cầu" rất nhiều mà "cung" thì ít.
Trung Quốc lần đầu ghép gan lợn được chỉnh sửa gen lên ngườiCác nhà khoa học Trung Quốc đã thực hiện thành công ca cấy ghép gan lợn được chỉnh sửa gen lên người đầu tiên, một bước đột phá có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu nội tạng.
Bệnh viện Việt Đức thực hiện hơn 1.800 ca ghép thậnSau gần 20 năm, Bệnh viện Việt Đức thực hiện hơn 1.800 ca ghép thận. Đời sống của thận ghép 5 năm đạt trên 98,9%, tỉ lệ thận ghép hoạt động 10 năm là 95,7%.
Bộ trưởng Y tế: Việt Nam "đi sau về trước" trong kỹ thuật ghép tạngVới 2 ca hiến tạng từ người cho chết não liên tiếp chỉ trong 24 giờ, các bác sĩ đã mang lại sự sống cho 8 người. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa có thư khen gửi ekip thực hiện các ca phẫu thuật.