Có được góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ không?Theo luật sư, pháp luật quy định, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam...
Góp vốn đầu tư chung: Tiền mình đi bỏ túi người, rồi sao?Với tâm lý muốn bỏ vốn kiếm lợi nhuận và không phải tự tay kinh doanh, không ít nhà đầu tư đã rơi vào cạm bẫy "tiền mình bỏ túi người".
Kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồngBằng hình thức kêu gọi góp vốn mua bán bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đắk Lắk trong thời gian 7-10 ngày, để hưởng lợi nhuận cao, đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều người hơn 100 tỷ đồng.
Chiêu "góp vốn đầu tư", địa ốc Alibaba tung ra hàng ngàn sản phẩm "ma"Chỉ khoảng 3 năm qua, địa ốc Alibaba đã "làm mưa làm gió" thị trường bất động sản Đông Nam Bộ với gần 50 dự án (khoảng 20.000 sản phẩm). Tuy nhiên, điều đáng báo động là hầu hết các dự án đều "có vấn đề" về pháp lý.
Bị cáo Trương Mỹ Lan hỏi "công ty ma là gì"Cáo trạng cáo buộc bị cáo Trương Mỹ Lan đã tạo lập 1.000 công ty "ma" để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác, thi công…
Chuyển vụ Chủ tịch Trường Tiền Holdings lừa đảo đến Công an TPHCMNhà chức trách cáo buộc, từ cuối năm 2018-2019, ông Lê Khánh Trình đã đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua việc ký hợp đồng tự nguyện góp vốn đầu tư dự án.
Nữ giám đốc "cao chạy xa bay" cùng 900 tỷ đồngNữ giám đốc Nguyễn Thị Mai (37 tuổi) đột nhiên “mất tích” cùng với số tiền trên 900 tỷ đồng tiền góp vốn, đầu tư của doanh nghiệp, cá nhân.
Công an TPHCM truy tìm 2 giám đốc lừa đảo tiền tỷ bằng hình thức góp vốnKý hợp đồng hợp tác đầu tư, tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư với ông Trình và ông Khương, hàng chục người dân bị chiếm đoạt số tiền gần 30 tỷ đồng.
Bắt 1 phụ nữ chiếm gần nửa tỷ đồng từ việc “đòi tiền giúp”Đi "đòi tiền giúp" phần vốn của 4 người góp vốn đầu tư vào 1 công ty, bà Minh Thúy đã lấy trước 20% tiền góp vốn của 4 người, xong rồi không trả.
Huy động vốn trái phép, doanh nghiệp bất động sản bị phạt 300 triệu đồngCông ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh đã huy động vốn trái phép thông qua ký kết "Hợp đồng góp vốn đầu tư đất nền" và "Thỏa thuận góp vốn", bị xử phạt 300 triệu đồng.
Thiếu phụ xinh đẹp dùng tài khoản "Hê rô in" để lừa đảoNgoài tài khoản "Hê rô in" để giao dịch, Phương Anh lập một tài khoản mang tên chủ tịch xã để khuyên nạn nhân tham gia góp vốn đầu tư với cam kết "có gì bác sẽ đứng sau giúp đỡ".
2.000 tỷ đồng tăng vốn thành công và áp lực trả nợ của Cen LandCen Land vừa chào bán thành công 262 triệu cổ phiếu, thu về 2.016 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng gấp đôi. Số tiền sẽ được dùng để mua lại trái phiếu trước hạn, góp vốn đầu tư 2 dự án và trả nợ ngân hàng.