513 dược liệu được đề xuất vào danh mục nhập khẩuTheo dự thảo thông tư Bộ Y tế đang tiến hành xây dựng có 513 dược liệu cần nhập khẩu, trong đó có các dược liệu bạch truật, bạch vi, huyền sâm, huyết đắng, hy thiêm, ích mẫu, địa liền...
Ứng dụng AI vào y học cổ truyền đưa y thuật Việt ra thế giớiTừ hỗ trợ chẩn đoán bằng tứ chẩn, lựa chọn huyệt vị đến xây dựng cơ sở dữ liệu bệnh án, trí tuệ nhân tạo đang mở ra những hướng ứng dụng mới cho y học cổ truyền.
Y học cổ truyền trước cơ hội bứt phá trong kỷ nguyên AIHơn 400 chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự hội thảo quốc tế về AI và y học cổ truyền. Nhiều ý kiến cho rằng công nghệ số sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho lĩnh vực này.
Sở GD&ĐT đốc thúc đăng ký tiếp nhận nhân viên y tế học đường vào viên chứcĐể đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ nhân viên y tế học đường, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đề nghị các xã, phường tiếp tục rà soát, khẩn trương đăng ký danh sách tiếp nhận vào làm viên chức.
Phát hiện tiềm năng khoáng sản lên đến vài trăm nghìn tấn trên biểnThứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp thông tin, qua khảo sát sơ bộ tại một số lô dầu khí đã phát hiện tiềm năng khoáng sản lên đến vài trăm nghìn tấn.
Đề xuất bỏ mức giảm trừ thuế cố định cho y tế, giáo dụcNhiều ý kiến đề xuất bổ sung cơ chế tự động điều chỉnh mức giảm trừ theo lạm phát và mức sống của người dân, tránh chính sách nhanh chóng lạc hậu.
Hàng triệu người có nhu cầu, vì sao nhà cho thuê vẫn bị bỏ ngỏ?Bộ Xây dựng cùng các chuyên gia đề xuất hoàn thiện chính sách, bố trí quỹ đất, ưu đãi vốn và xây dựng hành lang pháp lý riêng để phát triển nhà ở cho thuê.
Những khoản hỗ trợ người có công được đề xuất tăngBộ Nội vụ đề xuất tăng nhiều khoản hỗ trợ dành cho người có công và thân nhân, từ thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt đến phục hồi chức năng. Các chế độ hiện tại đã duy trì từ năm 2021.
“Cải cách mạnh thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường”Theo Cục trưởng Cục Môi trường Tăng Thế Cường, số dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và xin giấy phép môi trường có thể cắt giảm trên 90% thông qua việc đơn giản hóa phân loại dự án.
Kỳ 3: Hà Nội tăng tốc GPMB, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sáchKhông chỉ tập trung khơi thông quỹ đất cho các dự án chiến lược, Hà Nội còn đặt mục tiêu bảo đảm nơi ở, sinh kế và điều kiện sống tốt hơn cho người dân sau tái định cư.
Vì sao đề xuất chức danh Kiến trúc sư nội thất?PGS.TS, Kiến trúc sư Vũ Hồng Cương đề xuất định danh rõ ràng chức danh Kiến trúc sư nội thất trong luật vì không gian nội thất có tác động trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý con người.
Thủ tướng: Tạm thời giữ ổn định giá dịch vụ y tế, giáo dục nếu cần thiếtThủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tính kỹ lộ trình tăng giá các mặt hàng, dịch vụ trong bối cảnh áp lực lạm phát, nhất là giá dịch vụ y tế, giáo dục. Nếu cần thiết thì tạm thời giữ ổn định.