Nhiều ý kiến gợi ý sớm di dời mộ tổ án ngữ giữa đường ở Hải PhòngSau khi báo Dân trí phản ánh vụ mộ tổ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng, nhiều bạn đọc gợi ý dòng họ phối hợp chính quyền sớm di dời để đảm bảo giao thông và sự an nghỉ.
Tranh chấp liên quan mồ mả, hài cốt: Cách di dời mộ nằm trên đất của mìnhViệc di chuyển mồ, mả, công trình thờ tự trên đất ít xảy ra và thường liên quan đến yếu tố tín ngưỡng, tâm linh nên tương đối phức tạp.
Ninh Bình sẽ di dời mộ gạch từ thế kỷ III về bảo tàng trưng bàyÔng Nguyên Xuân Khang, Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình cho biết, đơn bị sẽ di dời toàn bộ ngôi mộ gạch cổ, phát hiện ở trường Tiểu học Gia Thủy đưa về bảo tàng trưng bày nguyên trạng.
Lí do gia đình muốn di dời mộ phần nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về HuếTheo ông Nguyễn Trung Trực - chồng của bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì kế hoạch muốn đưa mộ phần của cố nhạc sĩ họ Trịnh về Huế đã có từ cách đây mấy năm.
Tin thêm về vụ chính quyền “gọi hồn” để di dời mộ cổVụ chính quyền phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) tham gia <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2007/4/173431.vip">cuộc trò chuyện giữa nhà ngoại cảm P.H với người dưới ngôi mộ cổ</a> để bàn việc giải tỏa đang có nhiều luồng dư luận khác nhau.
Đà Nẵng sẽ di dời hơn 48.000 ngôi mộ còn nằm xen kẽ trong khu dân cưTheo thống kê, Đà Nẵng còn hơn 48.000 ngôi mộ trong khu dân cư, đất dự án. Toàn thành phố chỉ mới chỉ có quận Hải Châu hoàn thành việc di dời mộ ra khỏi khu dân cư.
Vất vả tìm mộ liệt sĩ vì đội quy tập trót để hài cốt lẫn lộnKhi cất bốc, di dời mộ liệt sĩ có danh tính, quê quán rõ ràng về nghĩa trang, đội quy tập thuộc Phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bất cẩn không ghi chép, đánh dấu, để 3 bộ hài cốt bị lẫn lộn vào nhau.
Mộ án ngữ giữa đường: Nên di dời, tránh ảnh hưởng giấc ngủ của tiên tổ"Mộ là nơi an nghỉ của người đã khuất, không nên nằm giữa đường, nơi xe đi lại tấp nập, sẽ làm ảnh hưởng giấc ngủ ngàn thu của tiên tổ", bạn đọc Dân trí bình luận.
Nhà cửa “kẹt” gần một thập kỷ giữa nghĩa trang, mồ mảGần một thập kỷ, 34 hộ dân ở sát khu vực quy hoạch nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng phải đối diện với nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị di dời, nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Tiếp tục làm việc với dòng họ có phần mộ án ngữ giữa đường ở Hải PhòngHội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư mới đường 390 (ở Hải Phòng) vừa làm việc với đại diện các dòng họ có phần mộ nằm trong phạm vi dự án để vận động di dời.
Vụ ngôi mộ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng: Chủ tịch xã tiết lộ lý doÔng Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Hà Tây (TP Hải Phòng), cho biết ngôi mộ nằm giữa tuyến đường dự án dân cư mới là mộ tổ dòng họ P.K., chưa thể di dời vì người trong họ không đồng thuận.
Ngôi mộ trơ trọi án ngữ giữa đường dự án ở Hải PhòngMột ngôi mộ chưa di dời nằm ngay giữa tuyến đường thuộc dự án Khu dân cư mới đường 390, xã Hà Tây, TP Hải Phòng, thu hút sự chú ý thời gian qua.