Khai mạc Lễ hội Văn hóa truyền thống Buôn ĐônTối ngày 12/3, Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm 2016 chính thức được khai mạc tại sân Nhà văn hóa cộng đồng xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk).
18 con voi sẽ được huy động tham gia Lễ hội đua voi Buôn ĐônTrong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) năm 2016, Lễ hội đua voi sẽ được diễn ra tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn quy tụ 18 con voi có sức khỏe tốt của tỉnh nhà tham dự lễ hội.
Tưng bừng lễ hội đâm trâuNằm trong lễ hội văn hóa truyền thống của các dân tộc huyện Buôn Đôn, tiếp sau lễ khai mạc là lễ đâm trâu, thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong vùng tới tham dự.
Nô nức đi xem voi... đá bóngHàng ngàn khán giả có mặt tại Buôn Đôn trong chương trình lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) được chứng kiến những màn đua voi và những “cầu thủ voi” đá bóng.
Náo nức như đi xem Voi... đá bóngDưới cái nắng như đổ lửa 18 chú voi và những quản tượng đã có một phần thi đấu khá gay cấn và ấn tượng tại lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn, do Sở VH- TT&DL tỉnh Đắk Lắk tổ chức.
Đặc sắc lễ cúng bến nước và cúng sức khỏe cho voi tại Buôn ĐônChiều ngày 12/3, nằm trong các chương trình của Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) năm 2016, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng UBND huyện Buôn Đôn đã tổ chức Lễ hội cúng bến nước và cúng sức khỏe cho voi.
Ngắm thiên nhiên hùng vĩ của xã rộng nhất Việt Nam từ khinh khí cầuXã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, là xã có diện tích lớn nhất Việt Nam, được ban tổ chức lựa chọn tổ chức Ngày hội khinh khí cầu - Bay giữa đại ngàn.
Xã rộng nhất Việt Nam, hơn cả tỉnh được giữ nguyên không sáp nhậpXã Krông Na thuộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là xã có diện tích lớn nhất Việt Nam, lớn hơn nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đây là xã duy nhất của Đắk Lắk được dự kiến giữ nguyên sau sắp xếp.
Lý do 7 xã ở Đắk Lắk giữ nguyên, không sáp nhậpTỉnh Đắk Lắk đã thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh từ 180 đơn vị còn 68 đơn vị. Trong đó, có 7 xã được giữ nguyên, không sắp xếp.
Bạn đọc Dân trí tặng nhà Nhân ái cho vợ chồng nghèo ở xã biên giớiVới sự chung tay kịp thời của bạn đọc báo Dân trí và đơn vị tài trợ là Công ty Thuỷ điện Buôn Kuốp, vợ chồng nghèo ở xã biên giới Buôn Đôn đã được trao tặng ngôi nhà Nhân ái giúp an cư, lạc nghiệp.
Xã rộng nhất Việt Nam, diện tích lớn hơn nhiều tỉnhXã Krông Na thuộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là xã có diện tích lớn nhất Việt Nam, thậm chí còn lớn hơn nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Tỉnh từng có 2 thị xã cùng 11 huyện theo thứ tự từ H1 đến H1122/11/1904 được đánh dấu là ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, vùng đất trung tâm của Tây Nguyên. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Đắk Lắk đã trải qua nhiều lần sáp nhập, tách tỉnh.