Người dân vùng xanh mang khẩu trang ra phố tập thể dục Sau hơn 20 ngày "ai ở đâu, ở yên đó", sáng nay 6/9, nhiều người dân "vùng xanh" ở Đà Nẵng mang khẩu trang ra phố đi bộ, tập thể dục.
TPHCM: Kiểm danh, kiểm diện hàng ngày cư dân vùng xanh UBND TPHCM yêu cầu phong tỏa cứng các đường phụ, lối nhỏ, hẻm ra vào vùng xanh. Cư dân sinh sống trong vùng xanh được phát phiếu đi chợ mỗi tuần một lần.
Người dân "vùng xanh" ở Hà Nội phấn khởi mở cửa bán mang về "Sau gần hai tháng giãn cách, được mở cửa trở lại thế này chúng tôi vui hơn là nhặt được tiền", chị Kim Anh phấn khởi chia sẻ trong ngày đầu cửa hàng mở bán mang về.
Hà Nội yêu cầu tạo điều kiện "mở" cho người dân vùng xanh, vùng vàng Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh: "Thành phố định hướng phát triển 3 phân vùng. Vùng 2 và Vùng 3 mở ra rồi thì phải tạo điều kiện cho người dân mới đúng mục đích của thành phố".
Chợ dã chiến dài 500 m trên vỉa hè phục vụ người dân vùng xanh TPHCM Sáng 22/9, "chợ dã chiến" kéo dài 500 m trên vỉa hè Quận 5 (TPHCM) bày bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân địa phương sau thời gian dài giãn cách.
01:57Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tới chợ thăm hỏi người dân Bất ngờ xuất hiện tại khu chợ truyền thống dành cho người dân vùng xanh, Bí thư thăm hỏi cuộc sống của bà con trong những thành phố thực hiện giãn cách xã hội.
Ngày đầu nới lỏng giãn cách người dân Cần Thơ hồ hởi đi hớt tóc, mua sắm Ngày 18/9, 4 huyện vùng xanh của Cần Thơ thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân "vùng xanh" được di chuyển đi, đến các "vùng xanh" khác trong địa bàn để mua sắm, hớt tóc...
Quỹ Trăng xanh gieo mầm xanh trên những đồi trọc Từ năm 2021 đến nay, quỹ Trăng xanh thuộc Tập đoàn Bách Việt cùng Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Giang đã gieo xuống những vùng đất trống, đồi trọc ở các huyện Việt Yên, Lục Ngạn, Yên Dũng, Sơn Động hàng nghìn cây xanh.
Những người sống "3 không" để giữ rừng Sống làm việc giữa đại ngàn Cúc Phương, các kiểm lâm luôn trong cảnh không điện, không sóng điện thoại, không internet. Họ xem rừng là ngôi nhà thứ 2, bám trụ ngày đêm canh giữ cho rừng già mãi xanh.
Chủ vườn măng cụt 150 năm: Trái xanh giá "trên trời" cũng không bán Nhiều thương lái tìm tới hỏi mua trái măng cụt xanh với giá cao nhưng ông Bảy Bình - chủ vườn măng cụt trăm năm tuổi ở Cần Thơ kiên quyết từ chối.
Chủ tịch Bạc Liêu: "Mỗi người, mỗi nhà cùng trồng, bảo vệ cây xanh" "Việc trồng cây xanh, trồng rừng cùng với bảo tồn đa dạng sinh học đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường", Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh.
Cận cảnh cây thị 700 năm tuổi được công nhận là Cây Di sản Việt Nam Cây thị ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có tuổi đời trên 700 năm, gắn liền truyền thuyết là nơi trốn giặc cứu vua Lê Lợi thế kỷ XV. Trải qua nhiều biến cố, cây vẫn đứng sừng sững, tràn đầy sức sống.