Hết rượu, lấy cồn rửa tay pha loãng để nhậu, 4 người đàn ông nhập việnSau khi lấy cồn rửa tay pha loãng rồi nhậu tiếp, 4 người đàn ông lần lượt nhập viện với các mức độ ngộ độc khác nhau. Sau 3 ngày điều trị, 1 người vẫn chưa qua cơn nguy kịch.
Uống rượu pha cồn rửa tay, 5 thanh niên ở TPHCM nhập viện cấp cứuSau khi uống rượu pha nhầm cồn rửa tay, nhóm thanh niên phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc.
Nhân chứng vụ tai nạn 6 người chết: "Trời mưa to nhưng xe phóng rất nhanh"Theo chị Nhung, trong lúc đứng chờ gửi hàng ở quốc lộ 6, chị thấy chiếc xe khách phóng nhanh mặc dù trời đang mưa to. Sau tiếng "rầm", chị thấy 2 ô tô vỡ nát, hành khách rơi từ xe khách xuống đường.
Hà Nội: Bé trai bị chó nhà cắn gần đứt rời vành taiTai nạn do súc vật cắn là tai nạn thường gặp, nhất là với trẻ em khi tâm lý tò mò của trẻ cũng như chưa nhận ra các dấu hiệu nguy hiểm của súc vật.
Tại sao xà phòng và chất khử trùng chỉ có thể diệt được 99,9% vi khuẩn?Bạn đã bao giờ thắc mắc: Vì sao quảng cáo hoặc trên nhãn của các loại xà phòng rửa tay, chất khử trùng… đều ghi tiêu diệt 99,9% vi khuẩn, mà không phải là 100%?
Bump lỗ xỏ khuyên: Cẩn trọng nguy cơ biến dạng tai nghiêm trọngBump lỗ xỏ khuyên là thuật ngữ quen thuộc với những người đã xỏ khuyên hoặc đang có ý định xỏ khuyên. Không điều trị kịp thời, tình trạng này có thể khiến người bị bump biến dạng tai nghiêm trọng.
Bé trai 7 tuổi tử vong sau khi bị chó hoang vào trường cắnSau khi bị chó hoang vào trường cắn, gia đình không đưa cháu bé đi tiêm ngừa mà tìm đến thầy lang để điều trị.
Một tuần sau khi bị chuột cắn, hai vợ chồng nhập viện cấp cứuCả hai vợ chồng bệnh nhân đều xuất hiện tình trạng sốt cao trên 39 độ C, toàn thân gai rét, phù nề và nhiễm trùng ở bàn tay sau khi bị chuột cắn.
Cô gái mặt "nở hoa" cầu cứu bác sĩ vì món quà Valentine của bạn traiĐược tặng bộ mỹ phẩm in toàn tiếng nước ngoài ngày Valentine, cô gái trẻ hí hửng sử dụng mà không kiểm tra kỹ nguồn gốc để rồi nhận kết đắng.
CSGT đo nồng độ cồn ra sao trong mùa dịch Covid-19?Trước khi kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT phải đeo găng tay, khẩu trang, người tham gia giao thông được đo thân nhiệt và rửa tay bằng cồn.
00:37CSGT đo nồng độ cồn ra sao trong mùa dịch Covid-19?Lực lượng CSGT được trang bị găng tay, khẩu trang, còn người tham gia giao thông được đo thân nhiệt và rửa tay bằng cồn.
Dùng quá nhiều chất khử trùng tay có thể làm tăng nguy cơ nhiễm coronavirusThường xuyên rửa tay và sử dụng thuốc khử trùng tay có thể làm giảm lây truyền virus nhưng các chuyên gia đang đưa ra cảnh báo rằng việc lạm dụng nó thực sự lại có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm.