Buôn bán động vật hoang dã: Ẩn họa đại dịch toàn cầu?Hoạt động khai thác, buôn bán, và tiêu thụ trái pháp luật các loài động vật hoang dã được cộng đồng quốc tế xem là vấn nạn, ẩn chứa nhiều nguy cơ bùng phát các đại dịch trên quy mô toàn cầu.
Triệt phá "chợ ngầm" giao dịch hơn 6 tấn pháoNhóm đối tượng lập hàng chục kênh trên Telegram với cả nghìn thành viên để hoạt động như "chợ ngầm", giao dịch 6-7 tấn pháo.
Kiến nghị cấm dùng động vật hoang dã làm thức ănTrung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam đã gửi Đơn kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị nghiêm cấm việc sử dụng, săn bắt, buôn bán, giết mổ động vật hoang dã trên cạn làm thức ăn...
Những niềm tin lệch lạc khiến động vật hoang dã tuyệt chủngTheo các lời đồn đoán, dùng vảy tê tê, sừng tê giác hay uống rượu ngâm động vật hoang dã (ĐVHD) là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo WHO, khoảng 70% bệnh truyền nhiễm ở người đều có nguồn gốc từ ĐVHD.
Hà Nội mở cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối nămCuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, kéo theo nguy cơ gia tăng hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả. Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trên toàn địa bàn.
5 năm cứu hộ gần 500 động vật hoang dãTrong vòng chưa đầy 5 năm, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam và Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) đã cứu hộ gần 500 cá thể động vật từ buôn bán trái phép.
Vi phạm liên quan đến động vật hoang dã trên không gian mạng gia tăngTrong những năm gần đây, các vi phạm về động vật hoang dã trên Internet đang gia tăng một cách đáng báo động.
Suy giảm đa dạng sinh học ngày càng trầm trọngĐa dạng sinh học có vai trò rất quan trọng. Nhưng hiện nay, sự đa dạng sinh học của Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa, phần lớn gây ra bởi ý thức và hành vi của con người.
Hơn 500 cá thể động vật hoang dã được giải cứu trong năm 2018Trong năm 2018, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã ghi nhận 1.666 trường hợp vi phạm liên quan đến động vật hoang dã (ĐVHD). Theo đó, 521 cá thể ĐVHD đã được giải cứu nhờ thông báo từ người dân, cũng như sự hành động nhanh chóng, quyết liệt của các cơ quan chức năng.
Không tiêu thụ các sản phẩm làm từ động vật hoang dãNhằm góp phần bảo tồn tài nguyên động vật hoang dã và đa dạng sinh học của đất nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo không tiêu thụ sản phẩm làm từ động vật hoang dã, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.
Nữ tiến sĩ Việt bảo tồn động vật hoang dã xuyên những cánh rừng từ Á sang PhiNgười ta biết đến Trang Nguyễn như một "cô gái thép" trong ngành bảo tồn thiên nhiên, đặc biệt là bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD). Cô gái năm nay hơn 30 tuổi, đã có 10 năm nghiên cứu, bảo tồn ĐVHD, trong đó có nhiều ngày tháng "ăn rừng ngủ núi".
"Các sản phẩm động vật hoang dã lợi nhuận cao đều do... cán bộ"Ông Hoàng Sỹ Kiện - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An thẳng thắn chia sẻ về việc "Nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép" trên địa bàn trong thời gian qua.