Phó thủ tướng Nhật bị chỉ trích vì phát biểu gây tranh cãiPhó thủ tướng Nhật Bản Taro Aso hôm nay đã rút lại các bình luận cho rằng Nhật Bản nên học phát xít Đức trong việc cải cách hiến pháp.
Thế giới 360° tuần qua: Trung Quốc khó chịu với tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật BảnTrung Quốc đã tỏ ra khó chịu sau khi bà Tomomi Inada, người có quan điểm cứng rắn và chủ trương ủng hộ cải cách hiến pháp hòa bình, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Nhật Bản.
Hồ sơ tước quốc tịch lại chia rẽ chính trường PhápNgày 23/12, Tổng thống Pháp François Hollande vẫn giữ nguyên quyết định trong Dự thảo cải cách Hiến pháp về việc tước quốc tịch những người song tịch, kể cả những người sinh ra tại Pháp mà bị kết án vì tội khủng bố.
"Nga đề xuất lộ trình cải cách kéo dài 18 tháng tại Syria"Nga đã đưa ra bản đề xuất 8 điểm cho tiến trình cải cách hiến pháp kéo dài 18 tháng ở Syria, trong đó có việc bầu cử tổng thống sớm, hãng tin Reuters đưa tin, trích dẫn bản thảo bản đề xuất.
Thủ tướng Bỉ đệ đơn từ chứcThủ tướng Bỉ Yves Leterme hôm qua đã đệ đơn từ chức sau khi các cuộc đàm phán về cải cách hiến pháp giữa 2 cộng đồng nói tiếng Pháp và Hà Lan thất bại.
Thủ tướng Italy, New Zealand bất ngờ tuyên bố từ chứcThủ tướng Italy Matteo Renzi ngày 4/12 (theo giờ địa phương) bất ngờ tuyên bố từ chức sau thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp. Cùng ngày, Thủ tướng New Zealand John Key cũng thông báo sẽ từ chức trong vòng một tuần tới sau 8 năm nắm giữ vị trí quan trọng này.
Hàng chục nghìn người biểu tình ở thủ đô JordanHàng chục nghìn người Jordan đã biểu tình ở trung tâm thủ đô Amman ngày hôm qua nhằm kêu gọi cải cách hiến pháp và chống tham nhũng. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất ở quốc gia này kể từ khi bùng phát làn sóng Mùa Xuân Ảrập đầu năm 2011.
Kiev định “trốn” sau lưng lực lượng gìn giữ hòa bình?Thỏa thuận Minsk đạt được hôm 12/2 nhiều khả năng được tuân thủ khi quân đội Kiev rút khỏi Debaltsevo cùng nhiều vũ khí hạng nặng, bên cạnh đó Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã cử quan sát viên tới theo dõi, cùng chương trình trao đổi tù binh và cải cách hiến pháp.
EU và những biến động "bất thường"Rạng sáng 5-12, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã tuyên bố từ chức ngay sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy có tới 59,43% cử tri bỏ phiếu phản đối cải cách Hiến pháp, so với 40,57% bỏ phiếu ủng hộ, trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 4-12. Năm nay có thể coi là một năm “biến động” đối với châu Âu sau hàng loạt những biến cố liên quan tới phe cánh hữu...
Thổ Nhĩ Kỳ và EU đang đứng trước ngã ba đường lịch sửCăng thẳng ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước châu Âu vẫn tiếp tục leo thang, thậm chí các tranh cãi có thể khiến mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) sụp đổ khi Tổng thống Tayyip Erdogan vừa tuyên bố sẽ xem xét lại quan hệ với EU sau cuộc trưng cầu dân ý về cải cách Hiến pháp vào tháng Tư tới.
Quốc hội khóa XII: Đất nước đạt được những thành tựu to lớnQuốc hội khóa XII tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả hơn, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo tiền đề đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
Quốc hội khóa VIII: Hoạt động trong giai đoạn bước ngoặt của đất nướcHoạt động lập hiến của Quốc hội khoá VIII có nhiều thành tựu với 2 lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1980.