1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Nga đề xuất lộ trình cải cách kéo dài 18 tháng tại Syria"

(Dân trí) - Nga đã đưa ra bản đề xuất 8 điểm cho tiến trình cải cách hiến pháp kéo dài 18 tháng ở Syria, trong đó có việc bầu cử tổng thống sớm, hãng tin Reuters đưa tin, trích dẫn bản thảo bản đề xuất.

 

Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Syria Assad (Ảnh: AP)
Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Syria Assad (Ảnh: AP)

Theo Reuters, bản đề xuất được Mátxcơva soạn thảo để đưa ra trong cuộc đàm phán quốc tế về Syria sắp diễn ra trong tuần này. Theo đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn tham gia vào bầu cử tổng thống tại Syria, điều này theo phương Tây không thể đảm bảo mang lại hòa bình cho quốc gia vùng Vịnh.

“Tổng thống được bầu ra sắp tới sẽ đảm nhiệm các chức năng là tổng tư lệnh quân đội, kiểm soát các dịch vụ đặc biệt và chính sách ngoại giao,” bản dự thảo viết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngay lập tức bác bỏ rằng không có văn kiện nào do Nga đang chuẩn bị để đưa ra trong đàm phán quốc tế về Syria được tổ chức tại Vienna (Áo) vào tuần này. “Thông tin này hoàn toàn không đúng với thực tế”, phát ngôn viên cho biết.

Theo bản đề xuất, các bên tại Syria cần phải đồng thuận về các bước đi trên tại cuộc họp sắp tới do Liên hợp quốc tổ chức. Tiến trình cải cách không nhất thiết do ông Assad làm chủ trì mà do một ứng cử viên do các bên đồng ý bầu ra.

Cũng theo bản đề xuất, các lực lượng đối lập tại Syria tham gia vào tiến trình chính trị cần phải lập ra một đoàn thống nhất và phải được các bên nhất trí.

“Họ cần phải thống nhất mục tiêu là ngăn cản các lực lượng khủng bố lên nắm quyền tại Syria và đảm bảo chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị cũng như đảm bảo dân chủ tại quốc gia vùng Vịnh”, báo cáo viết.

Nga và Iran là các nước đồng minh thân cận của chính quyền Syria Tổng thống Assad, trong khi đó Mỹ, các đồng minh vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ lại cho rằng ông Assad phải ra đi để đảm bảo lập lại hòa bình tại Syria vốn trải qua cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm qua.

Mátxcơva đã đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Syria, vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm thường dân và đẩy hàng triệu người vào tình trạng vô gia cư. Tại vòng đàm phán đầu tiên diễn ra vào tháng trước tại Vienna, Nga muốn các lực lượng đối lập tham gia vào các vòng đàm phán lần này.

Bản đề xuất trên nay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nước phương Tây, trong đó có Anh.

“Làm sao chúng ta có thể mang lại hòa bình cho một quốc gia bị nội chiến liên miên với 250.000-300.000 người thiệt mạng mà không loại bỏ nguyên nhân của cuộc nội chiến?” Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đặt câu hỏi khi phát biểu với báo giới hôm thứ Hai tại trụ sở Liên hợp quốc hôm 10/11.

“Chúng tôi không cho rằng các nhóm đối lập tại Syria cần tham gia vào tiến trình chính trị tại Syria và điều cần làm lúc này là đạt đạt được một bản thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, ngoại trừ việc ông Assad phải ra đi. Đây là quan điểm rõ ràng”, ông Philip Hammond nhấn mạnh.

Các nhà ngoại giao phương Tây cũng lên tiếng cho rằng sẽ rất khó cho các quốc gia vốn muốn loại bỏ ông Assad đồng thuận về bản đề xuất của Nga.

“Bản đề xuất này không phù hợp với đa số người dân Syria. Những lực lượng không tán đồng với cách tiếp cận của Mátxcơva sẽ nỗ lực không để văn kiện trên trở thành cơ sở cho đàm phán hòa bình Syria”, một nhà ngoại giao phương Tây cho biết.

Một nhà ngoại giao khác chia sẻ Mátxcơva cần phải bao trùm tất cả các nhóm khủng bố chứ không chỉ là nhóm thánh chiến thuộc lực lượng Hồi giáo tự xưng IS và mặt trận Nusra Front của phiến quân khủng bố al Qaeda. “Nga cần phải đưa vào danh sách tất cả các nhóm khủng bố chứ không riêng gì nhóm IS”, nhà ngoại giao này cho biết.

Vũ Duy

 

"Nga đề xuất lộ trình cải cách kéo dài 18 tháng tại Syria" - 2