Cô giáo dạy thêm bị tố đánh nam sinh 20 roi do... làm nhầm bài tậpMột nữ giáo viên tại Đắk Lắk bị phụ huynh tố dùng thước đánh 20 roi vào mông người con trai học lớp 7, do cháu bé làm nhầm bài tập về nhà. Bức xúc phụ huynh đã trình báo sự việc lên công an.
Phạt 10 triệu đồng cô giáo dạy thêm trái quy địnhChiều ngày 9/4, ông Trần Hữu Hy - Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính cô giáo Bùi Thị Hiền 10 triệu đồng vì hành vi vi phạm quy định về dạy thêm.
Không khởi tố vụ “cô giáo” dạy thêm đánh học sinh ở Ninh ThuậnTheo thông báo của Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), bà Phan Trần Linh Thu (người có hành vi đánh học sinh ở lớp dạy thêm) chỉ bị xử phạt hành chính.
Phụ huynh tố học sinh lớp 1 bị con trai cô giáo sàm sỡMột số phụ huynh tại thị trấn Lộc Thắng (Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) vừa có đơn gửi Phòng Giáo dục huyện Bảo Lâm về việc con em mình bị con trai cô giáo dạy thêm sàm sỡ.
Gỡ nút thắt Thông tư 29 về dạy thêm: Do luật chưa nghiêm hay lương chưa đủ?Thực tế cho thấy một bức tranh: Càng siết thì hoạt động dạy thêm, học thêm càng biến tướng tinh vi. Vì sao giáo viên và học sinh vẫn tìm cách “lách luật”? Và đâu là nút thắt thực sự của bài toán này?
"Nên tiếp tục cấm giáo viên dạy thêm học sinh mà mình dạy chính khoá”Theo ông Trần Mạnh Tùng (giáo viên Toán tại Hà Nội), những tiêu cực, bức xúc của phụ huynh, học sinh phần lớn bắt nguồn từ việc giáo viên dạy thêm học sinh mà mình đang dạy chính ở trên lớp.
Phụ huynh bị bảo vệ chung cư xem như “tội phạm” vì mời thầy đến nhà dạy conChị Mai Thu Trang từng bị bảo vệ chung cư doạ báo lên phường khi chị mời thầy giáo về nhà dạy con. Nhân viên viên bảo vệ cho rằng chị vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.
Sửa Thông tư 29: Đề thi còn khó, sao cấm được học thêm?Khi đề thi còn câu hỏi khó để phân loại, học sinh không thể chỉ học trên lớp. Từ thực tế đó, ThS Huỳnh Thanh Phú cho rằng sửa Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm phải xuất phát từ thi cử, đánh giá.
Cô giáo Ơ Đu trở thành nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất cả nướcCô giáo Lo Thị Bảo Vy (Nghệ An) là người Ơ Đu đầu tiên trở thành đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là đại biểu trẻ nhất cả nước.
Sửa quy định dạy thêm, học thêm là đúng, nhưng chưa đủ!Điều quan trọng khi sửa Thông tư 29 là phải kéo học chính khóa trở lại đúng vị trí trung tâm. Và một khi giáo dục còn nặng “vị thi cử”, dạy thêm vẫn còn đất sống.
Hiểu lầm học sinh mang "phao trong suốt", cô giáo bật cười khi biết sự thậtThấy học sinh cầm tờ giấy nhựa trong suốt, chữ chi chít trước giờ kiểm tra, cô giáo lập tức nghi ngờ quay cóp. Khi tịch thu “tang vật”, cô không khỏi bật cười lúc xem nội dung trên tờ giấy.
Nữ giáo viên một tay và ám ảnh tai nạn giữa rừng sâuSau tai nạn giao thông khiến mất đi một cánh tay, lại phải chịu nỗi đau mẹ qua đời, cô Trần Thị Bá Tiền ở Gia Lai vẫn kiên cường trở lại bục giảng, mang tiếng hát, niềm tin đến với học sinh vùng khó.