Cung ứng vắc xin dại tăng 147% so với lượng nhập khẩu năm 2017Ngày 24/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, khả năng cung ứng vắc xin phòng dại trong năm 2018 cho thị trường Việt Nam là hơn 2,1 triệu liều, cao gấp 147% so với tổng số lượng vắc xin phòng dại đã nhập khẩu trong năm 2017 và cao gấp 166% so với số lượng vắc xin phòng dại sử dụng trung bình mỗi năm.
Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo cung ứng vắc xin dại trong mùa hèTrước xu hướng bệnh dại tăng cao vào mùa nắng nóng, một số nơi có hiện tượng thiếu vắc xin phòng dại, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu các đơn vị cần chủ động trong việc cung ứng vắc xin.
Bộ Y tế khẳng định cung ứng đủ vắc xin phòng dại tại TP HCMChiều 6/4, ông Nguyễn Tất Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã có công văn khẩn trả lời về tình trạng khan hiếm vắc xin phòng dại tại TP Hồ Chí Minh như báo chí phản ánh. Theo đó, Cục Quản lý Dược khẳng định thời điểm hiện tại, vắc xin phòng bệnh dại vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của các đơn vị tiêm chủng.
Trong tháng 5 có thêm 273 nghìn liều vắc xin phòng bệnh dạiCục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, ở thời điểm hiện tại, có 5 vắc xin phòng dại được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam gồm: Verorab (sản xuất tại Pháp), Abhayrab, Indirab,Speeda và Rabipur (đều được sản xuất tại Ấn Độ) và số lượng đủ cung ứng.
Bộ Y tế yêu cầu dự trữ đủ vắc xin phòng bệnh dạiLiên quan đến thông tin phản ánh thiếu vắc xin phòng bệnh dại tại một số địa phương, Bộ Y tế đã liên tiếp có các công văn chỉ đạo báo cáo tình hình cung ứng vắc xin. Cơ quan này cũng tổ chức họp khẩn tìm hướng giải quyết tình trạng thiếu vắc-xin dại.
Vắc xin ngừa dại “cháy hàng” người bệnh chờ… số mệnhNhiều cơ sở tiêm chủng trên địa bàn TPHCM hiện đã không còn vắc xin phòng bệnh dại phục vụ cho nhu cầu của cộng đồng. Đại diện nhà phân phối cho biết, nguồn cung ứng loại vắc xin này đang bị thiếu hụt nên bị gián đoạn tạm thời.
Bộ Y tế: Vắc xin dại Trung Quốc đang sử dụng tại Việt Nam không dính vụ bê bối vắc xinCục Quản lý Dược (Bộ Y tế) khẳng định, loại vắc xin dại của Trung Quốc đang lưu hành, sử dụng tại Việt Nam không phải là vắc xin dại dính bê bối buộc phải thu hồi giấy phép sản xuất, điều tra hình sự tại Trung Quốc.
Hết vắc xin ngừa dại, người bị chó mèo cắn phải làm gì?Cả 2 loại vắc xin ngừa dại do Pháp và Ấn Độ sản xuất hiện đã hết hàng, nguy cơ nhiễm bệnh, tử vong vì bị chó mèo cắn đang đe dọa cộng động. Trong bối cảnh hết vắc xin, người dân cần làm gì nếu chẳng may bị chó mèo cắn?
Khách Tây kể kỷ niệm nhớ đời bị chó cắn khi đi phượt ở Hà GiangThấy một chú chó lạ bên đường, vị khách người Anh thử vuốt ve cưng nựng thì bất ngờ bị cắn vào tay. Ngay sau đó, cô được tài xế lái xe máy đưa vào bệnh viện để tiêm vắc xin phòng dại.
Vắc xin dại khan hiếm do... lạm dụng chích ngừa?Đại diện Bộ Y tế khẳng định “không phải trường hợp nào bị chó cắn cũng chỉ định chích ngừa bệnh dại”. Tuy nhiên, trên thực tế có hơn 99,1% người bị súc vật cắn được chỉ định chích ngừa, đây là nguyên nhân khiến vắc xin ngừa dại “cháy hàng”.
Rà soát vắc xin phòng dại Trung Quốc bị thu hồiNgày 25/7, Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi có thông tin về vắc xin phòng dại ở người của một công ty Trung Quốc bị nước này thu hồi, tiến hành điều tra hình sự, Việt Nam cũng đã tiến hành kiểm tra, rà soát.
Bé trai 16 tháng tuổi tử vong sau 30 ngày bị chó cắnBệnh nhi 16 tháng tuổi được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, tím tái toàn thân, suy đa phủ tạng. Kết quả chọc não tủy phát hiện nhiều virus dại. Bệnh nhi tử vong 2 ngày sau đó.