Độc hại như hoá chất làm giá đỗ "siêu tốc"Hiện nay, tình trạng dùng hóa chất, phụ gia cấm để sản xuất thức ăn tràn lan, đe dọa an toàn sức khỏe. Gần đây, cơ quan kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm phát hiện nhiều cơ sở bất lương đã dùng chất kích thích “siêu tốc” giúp sản xuất nhanh nhiều giá đỗ tung ra thị trường.Bài viết cung cấp một số thông tin khoa học về chất độc “thần kỳ” này…
Của rẻ là của ôi!Nếu không sử dụng các loại hóa chất, phụ gia cấm thì không thể trụ được vì các nguyên liệu tự nhiên như cơm trái sầu riêng, bơ sữa... giá thành rất cao, trong khi hóa chất chỉ cần vài trăm ngàn đồng là có đủ mùi vị về chế biến cả tháng trời không hết.
Tây Ninh phát hiện 125 vụ buôn lậu, hàng giả trong 3 tháng cao điểmSau 3 tháng ra quân cao điểm, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện 125 vụ vi phạm liên quan buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; thu giữ lượng lớn hàng hóa trị giá hơn 7 tỷ đồng.
Sửa Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm: Tranh luận nới hay siếtKết quả từ cuộc thăm dò ý kiến mới đây của Dân trí cho thấy một sự chuyển dịch đáng kể trong quan điểm của dư luận về việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong khuôn khổ nhà trường.
Nông sản Việt đối mặt rủi ro khi EU siết dư lượng thuốc bảo vệ thực vậtViệc Liên minh châu Âu siết chặt giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đang đặt ra thách thức lớn, buộc các ngành hàng nông sản Việt Nam phải khẩn trương thay đổi phương thức sản xuất.
Thái Lan đạt thỏa thuận với Iran cho tàu qua eo biển HormuzThái Lan đã đạt được một thỏa thuận với Iran để cho phép các tàu dầu của Thái Lan đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.
"Nên tiếp tục cấm giáo viên dạy thêm học sinh mà mình dạy chính khoá”Theo ông Trần Mạnh Tùng (giáo viên Toán tại Hà Nội), những tiêu cực, bức xúc của phụ huynh, học sinh phần lớn bắt nguồn từ việc giáo viên dạy thêm học sinh mà mình đang dạy chính ở trên lớp.
Cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính: Công cụ tốt cần quy trình tốtViệc bổ sung biện pháp tạm hoãn xuất cảnh để cưỡng chế phạt vi phạm hành chính là hợp lý, tuy nhiên công cụ tốt cần quy trình được thiết kế tốt để phát huy hiệu quả cao nhất có thể.
Học sinh vi phạm pháp luật, độc giả hiến kế để lực lượng chức năng xử lýTừ câu chuyện học sinh vi phạm nhưng chưa đủ tuổi bị xử phạt, độc giả "mách nước" cho lực lượng chức năng xử lý bằng các biện pháp như cấm đi xe, phạt dọn dẹp sân trường hay lao động công ích.
Phụ huynh bị bảo vệ chung cư xem như “tội phạm” vì mời thầy đến nhà dạy conChị Mai Thu Trang từng bị bảo vệ chung cư doạ báo lên phường khi chị mời thầy giáo về nhà dạy con. Nhân viên viên bảo vệ cho rằng chị vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.
Thao túng mã ST8: Cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, cấm “chơi” chứng khoán 2 nămCùng với đó, 18 người khác cũng bị phạt cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan trong lĩnh vực chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 25/3.
Trường thu phí giữ chỗ hàng chục triệu đồng: Tận thu hay cần thiết?Việc phụ huynh đặt cọc giữ chỗ cho con kéo nhiều ý kiến trái chiều. Một bên cho là trường "tận thu" gây áp lực cho phụ huynh, một bên cho là cần thiết.